Nga: Không có gì bất ngờ khi Venezuela kích hoạt S-300 từ lâu

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ.

Ông Igor Korotchenko - Giám đốc Trung tâm phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới - tuyên bố với Sputnik như trên hôm 25.3.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông trực tuyến công bố hình ảnh các tổ hợp S-300 ở Venezuela. Báo giới khẳng định rằng kể từ tháng 2.2019, Caracas đã nâng cao mức độ sẵn sàng hoạt động của các tổ hợp này do tình hình căng thẳng trong khu vực.

"Các hệ thống phòng không Antei-2500 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống S-300VM đã được chuyển đến Venezuela trong những năm qua và nhiều lần được phô diễn trong các cuộc diễu binh ở nước này, cho nên ở đây chẳng có gì là giật gân" - ông Korotchenko nhận xét.

Ông giải thích rằng hệ thống này có khả năng cao về đánh chặn cả chiến đấu cơ lẫn tên lửa chiến thuật. Theo lời ông, Antei-2500 sẽ là trở ngại nghiêm trọng đối với bất kỳ đối thủ tiềm ẩn nào của Venezuela.

"Bất kỳ kẻ xâm lược tiềm ẩn nào cũng sẽ phải đối mặt với hệ thống tầm xa được thiết kế để che chắn bảo vệ các nhóm quân cũng như chủ thể quân sự. Đây là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa lớn ưu tú nhất trên thị trường vũ khí thế giới hiện nay" - ông Korotchenko khẳng định.

Trước đó, hôm 24.3, công ty ảnh vệ tinh Image Sat International cho biết, quân đội Venezuela đã triển khai thêm nhiều tổ hợp S-300 tới căn cứ không quân quan trọng Captain Rios ở phía nam Caracas, sau khi hoàn thành diễn tập quân sự trong tháng Hai.

Ngoài việc kích hoạt S-300, lực lượng vũ trang Venezuela còn nhận được sự ủng hộ lớn vào ngày 24.3, khi quân nhân Nga đến nước này.

Trang Intel News dẫn lại báo chí Nga xác nhận, một chiếc máy bay chở 100 quân nhân Nga đã đến Caracas hôm 23.3. Thông tin này được phóng viên Venezuela Javier Mayorca viết đầu tiên trên Twitter rằng chiếc Antonov An-124 của Không quân Nga được nhìn thấy trên đường băng sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thủ đô Venezuela. Một chiếc máy bay khác, nhỏ hơn, cũng mang cờ Nga trên thân, đã hạ cánh ngay sau đó.

BBC cho hay, máy bay của Nga đã chở đến Venezuela 100 binh lính Nga và 35 tấn thiết bị quân sự. Hãng thông tấn Nga Sputnik xác nhận quân đội Nga đã đến Caracas để thực hiện các hợp đồng quân sự kỹ thuật, giáo dục và tham gia các cuộc tham vấn về hợp tác công nghiệp quốc phòng. Sputnik cho biết, không có gì bí ẩn về chuyến đi này, và nó liên quan đến các hợp đồng quân sự được Nga và Venezuela ký kết cách đây nhiều năm.

Phản ứng khi máy bay Nga xuất hiện ở Venezuela, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng đây là “hành động thiếu thận trọng làm leo thang khủng hoảng” ở quốc gia Nam Mỹ này.

Còn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25.3 khẳng định, “Mỹ và các nước khu vực sẽ không đứng yên nhìn Nga làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Venezuela”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Nga chở tướng lĩnh và hàng trăm binh sĩ đáp xuống Venezuela

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay chính Venezuela hôm thứ Bảy (23.3) và chở theo một quan chức quốc phòng Nga cùng khoảng 100 binh sĩ.

Mỹ tiếp tục bồi thêm đòn trừng phạt mới với Venezuela

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường các biện pháp trừng phạt với Venezuela.

Hội đàm bế tắc, Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự Venezuela

S.M |

Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela sau khi hội đàm Nga-Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela rơi vào bế tắc.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Máy bay Nga chở tướng lĩnh và hàng trăm binh sĩ đáp xuống Venezuela

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay chính Venezuela hôm thứ Bảy (23.3) và chở theo một quan chức quốc phòng Nga cùng khoảng 100 binh sĩ.

Mỹ tiếp tục bồi thêm đòn trừng phạt mới với Venezuela

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường các biện pháp trừng phạt với Venezuela.

Hội đàm bế tắc, Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự Venezuela

S.M |

Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela sau khi hội đàm Nga-Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela rơi vào bế tắc.