Nga khẩn trương đưa quân đến Syria sau vụ tấn công khí độc Clo

Khánh Minh |

Nga khẩn trương đưa các chuyên gia hoá học quân đội đến thành phố Aleppo, Syria, nơi vừa diễn ra vụ tấn công bằng khí Clo làm cả trăm người bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 25.11: “Các nhóm chuyên gia về bức xạ, hoá học và sinh học đóng quân ở Syria mang theo thiết bị đặc biệt đã khẩn trương đến khu vực bị tấn công. Họ làm việc với những người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế, theo dõi tình hình trong khu vực mà phiến binh đã sử dụng các chất độc”.

Sputnik dẫn lời ông Konashenkov nói thêm, triệu chứng của những người bị thương cho thấy các viên đạn chứa đầy khí Clo.

Phát ngôn viên nhấn mạnh, trước đó Nga đã cảnh báo rằng tổ chức Mũ nồi trắng đang cố tình gây hấn bằng việc sử dụng tác nhân hoá học trong vùng phi quân sự xung quanh Idlib để cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học chống lại dân thường.

“Rõ ràng là nhóm Mũ bảo hiểm trắng có liên quan trực tiếp đến những tổ chức khủng bố hoạt động ở Syria, đặc biệt là vùng giảm leo thang ở Idlib” - ông Konashenkov cho hay.

Các chuyên gia Nga tiến hành giám sát kỹ lưỡng tình hình xung quanh vùng giảm leo thang Idlib - nơi Thổ Nhĩ Kỹ chịu trách nhiệm.

Theo thông tin của Trung tâm hoà giải Syria, Bộ Quốc phòng Nga, vào khoảng 21h50 ngày 24.11, nhóm khủng bố ở vùng giảm leo thang Idlib bắn đạn 120mm chứa đầy khí độc Clo vào các quận phía tây bắc thành phố Aleppo.

Trước đó, ông Konashenkov cho biết, 6 chiếc xe giám sát bức xạ, hoá học và sinh học đặc biệt đã được triển khai tới các trạm quan sát của Nga trong vùng lân cận khu phi quân sự tỉnh Idlib, thường xuyên tiến hành đánh giá các điều kiện hoá-sinh và bức xạ.

Cùng ngày 24.11, người phát ngôn nói rằng Nga sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc phiến quân tấn công Aleppo bằng chất độc Clo, bởi Thổ Nhĩ Kỳ là bên bảo trợ giám sát việc tuân thủ ngừng bắn của các nhóm vũ trang đối lập trong vùng giảm căng thẳng Idlib.

Ít nhất 100 người bị thương, hơn 50 người nhập viện sau vụ tấn công bằng khí độc Clo ở Aleppo, Syria. Nguồn: SANA
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Syria bàng hoàng vì vụ tấn công khí clo làm cả trăm người bị thương

Ngọc Vân |

Ít nhất 100 người bị thương khi phiến binh khủng bố tấn công khu dân cư ở thành phố Aleppo, Syria bằng khí clo.

Nga bất ngờ mặc cả với Mỹ và Israel về Syria

Khánh Minh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Nga đưa ra đề xuất Iran sẽ rút các đơn vị vũ trang ra khỏi Syria để đổi lấy giảm áp lực trừng phạt cho Mátxcơva.

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Syria bàng hoàng vì vụ tấn công khí clo làm cả trăm người bị thương

Ngọc Vân |

Ít nhất 100 người bị thương khi phiến binh khủng bố tấn công khu dân cư ở thành phố Aleppo, Syria bằng khí clo.

Nga bất ngờ mặc cả với Mỹ và Israel về Syria

Khánh Minh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Nga đưa ra đề xuất Iran sẽ rút các đơn vị vũ trang ra khỏi Syria để đổi lấy giảm áp lực trừng phạt cho Mátxcơva.

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.