Nga khai hỏa tên lửa liên lục địa nguy hiểm nhất thế giới Topol

Hà Liên |

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol (ICBM) ngày 26.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vụ phóng tên lửa RS-12M Topol của Nga nhằm mục đích thử nghiệm phiên bản tiên tiến nhất của của đầu đạn được lắp đặt vào tên lửa đạn đạo liên lục địa, Sputnik đưa tin.

Vụ phóng được thực hiện từ thao trường Kapustin Yar ở phía nam nước Nga. Đầu đạn đã trúng mục tiêu giả định đặt trong khu thử nghiệm Sary-Shagan ở Kazakhstan với độ chính xác mong muốn, tuyên bố của Bộ Quốc phòng thông tin thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số liệu về các thông số thu được trong quá trình thử nghiệm sẽ được sử dụng trong việc phát triển các phương tiện phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trong tương lai bằng tên lửa đạn đạo Nga.

RS-12M Topol (SS-25 Sickle) là một tên lửa đạn đạo lên lục địa đơn đầu đạn, được đưa vào sử dụng năm 1985.

Tên lửa này có tầm bắn tối đa 10.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 550 kiloton.

Tuần trước, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tiên tiến. Là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng mang nhiều đầu đạn, Yars là một phiên bản hiện đại của loạt tên lửa Topol-M, được thiết kế để thay thế tên lửa UR-100N.

Cách đây hai tuần, quân đội Nga tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa Yars, tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên đến 12.000 km. Theo Tass, một vụ thử tên lửa đạn đạo siêu nặng RS-28 Sarmat của Nga mà NATO gọi là SS-X-30 Satan 2, sẽ được tổ chức vào tháng 10.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.