Nga kêu gọi Ukraina bắt đầu đàm phán ngay hôm nay

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko kêu gọi Quốc hội Ukraina ngay lập tức tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước.

Theo RT, đề xuất được bà Matvienko đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh của các Chủ tịch Quốc hội G20 tại thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 6.10. Phái đoàn Ukraina, do Chủ tịch Quốc hội Elena Kondratyuk dẫn đầu, cũng được mời tham dự sự kiện này, mặc dù Ukraina không nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

“Hãy để chúng tôi, Quốc hội Nga và Quốc hội Ukraina, ngồi vào bàn đàm phán ngay hôm nay, tại diễn đàn Quốc hội G20. Hãy cố gắng hiểu nhau và tìm ra giải pháp” - bà Matvienko nói.

Chủ tịch Thượng viện Nga lưu ý rằng, Mátxcơva và Kiev gần như đã đạt được một thỏa thuận hòa bình trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3, nhưng "Ukraina rõ ràng chịu ảnh hưởng của bên ngoài vào thời điểm đó và đã từ bỏ các thỏa thuận”.

Bà Matvienko chỉ ra, Nga đã đưa ra nhiều đề nghị để Ukraina tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.

“Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi ủng hộ đàm phán, đối thoại để tìm ra giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Hãy bắt đầu thảo luận. Hãy ngồi vào bàn đàm phán” -  bà Matvienko đề xuất.

Người đứng đầu Thượng viện Nga sau đó nói rõ với báo giới, Mátxcơva “sẵn sàng chấm dứt các hành vi thù địch với các điều kiện mà Nga đưa ra”. Điều này có nghĩa là vấn đề Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhzhia - vốn đã chính thức trở thành một phần của Nga hôm 5.10 - sẽ không được thảo luận trong các cuộc đàm phán với Ukraina, bà Matvienko nói.

Chủ tịch Thượng viện Nga cho hay bà không ngạc nhiên về việc phái đoàn Quốc hội Ukraina thiếu phản ứng với đề xuất bắt đầu đối thoại. “Điều đó có thể hiểu được vì Ukraina không được tự do trong các quyết định của mình. Kiev không thể tự đưa ra bất kỳ quyết định nào nếu không có quân sư” - bà Matvienko nói, có thể ám chỉ những người ủng hộ Kiev ở Mỹ, Anh và EU.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ chỉ nói chuyện với Nga nếu nước này có một tổng thống khác. Điện Kremlin đáp rằng, Nga sẵn sàng chờ Tổng thống Ukraina thay đổi quan điểm hoặc chờ Ukraina tìm một tổng thống mới với lập trường khác.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

“Nga sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraina hiện tại hoặc tương lai” - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. “Ngay cả trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, Mátxcơva là người ủng hộ ý tưởng đạt được các điều khoản do phía Nga đưa ra thông qua các biện pháp ngoại giao” - ông Peskov cho biết hôm 4.10.

Người phát ngôn lưu ý, Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột với Ukraina, nhưng hai bên cần phải thương lượng.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 30.9, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi Ukraina “chấm dứt mọi hành động thù địch, chấm dứt cuộc chiến mà nước này bắt đầu từ năm 2014 và quay trở lại bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, ông Putin cũng nói rõ rằng quyết định sáp nhập Nga của 4 vùng lãnh thổ Ukraina không được đưa ra thảo luận. Kiev phải đối xử với “sự lựa chọn tự do” của 4 vùng lãnh thổ “một cách tôn trọng”, và đó là “con đường duy nhất cho hòa bình” - ông Putin nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU trừng phạt các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Nga

Ngọc Vân |

EU mở rộng "phạm vi địa lý" của các lệnh trừng phạt Nga để bao gồm 2 vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraina.

Nga đề xuất giải pháp cung cấp khí đốt dễ dàng cho EU

Ngọc Vân |

Khí đốt Nga có thể được cung cấp cho EU qua phần không bị hư hại của đường ống Nord Stream 2.

Ông Putin ngạc nhiên trước kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin không chỉ vui mừng mà còn ngạc nhiên với kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng lãnh thổ Ukraina.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

EU trừng phạt các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Nga

Ngọc Vân |

EU mở rộng "phạm vi địa lý" của các lệnh trừng phạt Nga để bao gồm 2 vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraina.

Nga đề xuất giải pháp cung cấp khí đốt dễ dàng cho EU

Ngọc Vân |

Khí đốt Nga có thể được cung cấp cho EU qua phần không bị hư hại của đường ống Nord Stream 2.

Ông Putin ngạc nhiên trước kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin không chỉ vui mừng mà còn ngạc nhiên với kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng lãnh thổ Ukraina.