Nga hoàn tất thủ tục, chính thức rút khỏi Hiệp ước INF với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đã ký một dự luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước vũ khí hạt nhân quan trọng với Mỹ.

Sắc lệnh của ông Putin, được công bố hôm thứ Tư (3.7), chính thức hóa việc Mátxcơva rời khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 sau khi Washington rút khỏi hiệp ước.

Mỹ đã thông báo về ý định rút khỏi INF vào tháng 2, tạo tiền đề cho nước này chấm dứt tham gia sau 6 tháng trừ khi Nga trở lại tuân thủ như cáo buộc của Mỹ. Mátxcơva phủ nhận mọi vi phạm và cáo buộc Mỹ là bên vi phạm hiệp ước. Đáp lại động thái của Mỹ, Nga cũng đình chỉ việc tuân thủ INF của nước này.

Hiệp ước INF được ký thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cấm sản xuất, thử nghiệm và triển khai các tên lửa hành trình phóng từ đất và các tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 500-5.500km.

Các vũ khí tầm trung được xem là gây bất ổn đặc biệt khi mất thời gian ngắn hơn để tiếp cận mục tiêu so với các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Việc này dẫn tới thực tế là không còn thời gian cho những người ra quyết định, dấy lên nguy cơ xung đột hạt nhân toàn cầu do cảnh báo phóng sai, AP nhận định.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ không phải bên đầu tiên triển khai các tên lửa tầm trung mới đồng thời cảnh báo Mỹ về việc triển khai tên lửa mới ở Châu Âu. Ông nói rằng Nga sẽ đáp trả bằng những vũ khí mới tốn ít thời gian để tiếp cận mục tiêu. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ cứu Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ cứu Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước này.