Nga hé lộ vũ khí tối tân tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Nga có kế hoạch đưa xe tăng Armata T-14 tối tân tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nhân Ngày Chiến thắng 9.5.

Theo tờ Moscow Times, nhà sản xuất siêu tăng Armata T-14 đã phát triển khả năng hỏa lực, cơ động và điều khiển từ xa cấp độ mới, cũng như tháp pháo không người lái và thiết kế cải tiến để bảo vệ tốt hơn cho kíp lái ba người.

Theo UralVagonZavod - công ty con của tập đoàn công nghiệp và quốc phòng Rostec - xe tăng chiến đấu chủ lực 14 bánh sẽ tiến vào Quảng trường Đỏ vào ngày 9.5 cùng với xe tăng T-90 của lực lượng mặt đất và xe tăng T-72B3 đã được đại tu toàn bộ.

UralVagonZavod cho biết, 8 chuyên gia của họ đã đến trung tâm huấn luyện quân sự Alabino bên ngoài thủ đô Mátxcơva để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5. Ngoài ra, sẽ có ít nhất 20 người khác tham gia bảo trì hàng ngày trong các cuộc diễn tập.

Sergei Stolyarov, trưởng nhóm chuyên gia cho biết: “Xe tăng của chúng tôi là một trong những loại tốt nhất trên thế giới và chúng tôi phải thể hiện chúng thật tốt tại một sự kiện tầm cỡ như thế này" - Sergei Stolyarov, trưởng nhóm chuyên gia cho biết.

Cuộc duyệt binh năm nay đánh dấu kỷ niệm 76 năm Đức Quốc xã bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai, đồng thời cũng là kỷ niệm 6 năm kể từ khi Nga công bố Armata T-14 trước thế giới.

Lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2015 tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva, T-14 được cho là có thể chống lại hỏa lực từ tất cả các tháp pháo chống tăng và xe tăng hiện đại, cũng như tên lửa chống tăng và các loại đạn dược khác.

T-14 đã được nhiều nước ca ngợi, chẳng hạn một báo cáo tình báo quân sự của Anh hồi năm 2016 gọi T-14 là “bước thay đổi mang tính cách mạng nhất về thiết kế xe tăng trong nửa thế kỷ qua”.

Siêu tăng T-14 Armata cũng sẽ được bán cho nước ngoài và Rostec có kế hoạch trưng bày tại các triển lãm trên toàn thế giới sau khi kết thúc các hạn chế dịch COVID-19.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga có kế hoạch tiếp nhận lô xe tăng Armata T-14, xe chiến đấu bộ binh T-15 và xe bọc thép T-16 vào năm 2022.

Liên quan đến cuộc duyệt binh năm nay, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ sẽ được tổ chức theo thể thức thông thường, và vấn đề khán giả sẽ được quyết định tùy thuộc vào tình hình dịch tễ.

Năm 2020, ngày duyệt binh truyền thống 9.5 đã phải hủy bỏ do tình hình đại dịch. Khi đó chỉ có phần duyệt binh trên không diễn ra - 75 máy bay và trực thăng bay qua Quảng trường Đỏ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.

Quân đội Nga sắp biên chế siêu tăng T-14 Armata tiên tiến nhất thế giới

Khánh Minh |

Quân đội Nga đang chờ đợt giao hàng đầu tiên siêu tăng tốt nhất thế giới T-14 Armata vào năm tới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.

Quân đội Nga sắp biên chế siêu tăng T-14 Armata tiên tiến nhất thế giới

Khánh Minh |

Quân đội Nga đang chờ đợt giao hàng đầu tiên siêu tăng tốt nhất thế giới T-14 Armata vào năm tới.