Nga gửi vật tư y tế viện trợ Mỹ chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Một máy bay từ Nga chở các thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế khác dự kiến sẽ hạ cánh ở Mỹ vào 1.4 để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ hôm 31.3 cho biết: "Chúng tôi hy vọng Nga sẽ giao các thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư khác chở bằng máy bay vào ngày mai (1.4), như Tổng thống Putin đã đề nghị Tổng thống Trump vào hôm qua (30.3)".

Vị quan chức này cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng ngay lập tức bất kỳ mặt hàng thiết yếu nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Tương tự như vậy, Mỹ cũng đang gửi thiết bị và vật tư cho nhiều quốc gia khác và sẽ tiếp tục làm nhiều hơn nữa nếu có thể".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.3 đã phát biểu trước các phóng viên rằng Nga đã gửi cho Mỹ "một chiếc máy bay rất, rất lớn, chở theo nhiều thiết bị y tế".

Bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: CNN
Bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: CNN

Đại sứ quán Nga tại Washington DC ngày 30.3 đăng lên trang mạng xã hội Twitter cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra hỗ trợ với quan điểm các nhà sản xuất sẽ đáp lại và chia sẻ nguồn cung với Nga trong trường hợp cần thiết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Đúng một tuần sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mátxcơva, bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 hôm 31.3.

Mỹ ghi nhận cứ 2 phút có một người chết vì COVID-19 trong ngày 31.3

Thanh Hà |

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận có 700 người chết vì COVID-19 trong vòng một ngày, tương đương với cứ mỗi 2 phút có một người tử vong.

Tổng thống Putin: Người dân Nga được nghỉ việc một tuần có lương

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin thông báo người dân Nga sẽ được nghỉ việc có trả lương trong vòng 1 tuần nhằm giảm tốc độ lây nhiễm dịch COVID-19.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Đúng một tuần sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mátxcơva, bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga đã xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 hôm 31.3.

Mỹ ghi nhận cứ 2 phút có một người chết vì COVID-19 trong ngày 31.3

Thanh Hà |

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận có 700 người chết vì COVID-19 trong vòng một ngày, tương đương với cứ mỗi 2 phút có một người tử vong.

Tổng thống Putin: Người dân Nga được nghỉ việc một tuần có lương

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin thông báo người dân Nga sẽ được nghỉ việc có trả lương trong vòng 1 tuần nhằm giảm tốc độ lây nhiễm dịch COVID-19.