Nga gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách ổn định quan hệ

Khánh Minh |

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết Nga đã gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách cả hai nước có thể ổn định quan hệ song phương.

Sputnik đưa tin, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã trở lại thủ đô Washington vào ngày 20.6 sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden ngày 16.6, trong đó hai nhà lãnh đạo đã đồng ý cử đại sứ của mỗi bên quay trở lại nước sở tại để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đại sứ Antonov nói thêm rằng, việc cải thiện tổng thể của quan hệ song phương với Mỹ phụ thuộc vào ý chí chính trị ở Washington. Hơn nữa, ông Antonov nhấn mạnh, phía Nga sẽ xây dựng quan hệ thực dụng bình đẳng với Mỹ.

Theo Đại sứ, trong những ngày tới, Nga hy vọng sẽ thảo luận với Mỹ về cách thức thực hiện các điều khoản của tuyên bố ổn định chiến lược. Các cuộc đàm phán với các đối tác Mỹ về vấn đề thị thực sẽ được nối lại trong tương lai gần nhất.

Trong số các vấn đề khác, Đại sứ Antonov nêu ra vấn đề về tài sản ngoại giao bị tịch thu của Nga. Bên cạnh đó, ông tuyên bố Nga tìm kiếm sự cân bằng về an ninh trong quan hệ Mátxcơva-Washington.

Đại sứ Antonov được triệu hồi về nước vào giữa tháng 3 để tham vấn, sau khi ABC News đăng một cuộc phỏng vấn trong đó Tổng thống Joe Biden cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và cảnh báo Nga sẽ phải trả giá.

RT đưa tin, ngày 21.6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan cũng sẽ trở lại Mátxcơva trong tuần này.

Ông Sullivan rời nhiệm sở của mình ở Mátxcơva vào tháng 4, sau khi một quan chức Nga đề nghị ông về nhà để "tham vấn kỹ lưỡng và nghiêm túc" với các đồng nghiệp mới trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông trở thành đại sứ tại Nga từ cuối năm 2019, khi ông Donald Trump vẫn còn là tổng thống.

Trước đó, hôm 19.6, Đại sứ Sullivan cho biết, hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Biden-Putin là “quan trọng” và ông mong muốn thực hiện các mục tiêu chính sách mà ông Biden đã vạch ra tại Geneva: “Ổn định chiến lược, nhân quyền, mối quan hệ có thể đoán định với Nga”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Đại sứ Nga tại Mỹ trở lại Washington với tâm trạng lạc quan

Song Minh |

Đại sứ Nga Anatoly Antonov tuyên bố trở lại Washington với tâm trạng lạc quan sau khi được triệu hồi về nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi.

Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Ngọc Vân |

Giới phân tích nhanh chóng chỉ ra ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" của Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva hôm 16.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Đại sứ Nga tại Mỹ trở lại Washington với tâm trạng lạc quan

Song Minh |

Đại sứ Nga Anatoly Antonov tuyên bố trở lại Washington với tâm trạng lạc quan sau khi được triệu hồi về nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi.

Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Ngọc Vân |

Giới phân tích nhanh chóng chỉ ra ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" của Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva hôm 16.6.