Nga giải thích việc “tiết lộ tin bất ngờ cho Mỹ” về Venezuela

Khánh Minh |

Nga phủ nhận tiết lộ với Mỹ rằng Nga ồ ạt rút quân khỏi Venezuela, mà ngược lại đang mở rộng hợp tác với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Thông tin về việc Nga rút quân và chuyên gia kỹ thuật ồ ạt khỏi Venezuela là không đúng sự thật - RT dẫn lời các quan chức Nga cho biết, đồng thời khẳng định rằng việc hợp tác với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang diễn ra như bình thường và chuẩn bị mở rộng.

Hôm 2.6, tờ Wall Street đưa tin, quân đội Nga và các nhân viên kỹ thuật đã rút phần lớn khỏi Venezuela, giảm từ 1.000 người xuống còn vài chục. Tờ báo giải thích việc rút quân ồ ạt là do không có hợp đồng mới và Nga nhận ra rằng Venezuela không đủ tiền để trả cho các dịch vụ của tập đoàn sản xuất vũ khí công nghệ cao của Nga Rostec.

Ngày 3.6, chính Rostec lên tiếng. “Các số liệu trong bài báo của Wall Street bị phóng đại hàng chục lần. Số lượng nhân viên của chúng tôi ở Venezuela vẫn giữ nguyên trong nhiều năm qua” - phòng báo chí của Rostec cho biết.

Tập đoàn Rostec giải thích, ngoài việc có đại diện thường trực, họ còn thỉnh thoảng gửi nhóm chuyên gia kỹ thuật đến Venezuela để bảo trì và sửa chữa thiết bị do Nga cung cấp. “Gần đây, việc bảo dưỡng một loạt máy bay đã hoàn thành” - Rostec nói.

Trong khi đó, Rosoboroexport, nhà xuất khẩu thiết bị quân sự Nga, cho biết trên thực thế Nga và Venezuela đang có kế hoạch tăng cường hợp tác. Các công ty Nga “vẫn cam kết hợp tác sâu rộng với Bộ Quốc phòng và các bộ ngành của chính phủ Venezuela” - tập đoàn Rosoboroexport cho hay.

Ngay sau khi thông tin bị bác bỏ, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng “Nga thông báo với Mỹ đã rút phần lớn quân khỏi Venezuela”. Hiện chưa rõ ý của Tổng thống Donald Trump là gì, bởi ngoài những lời phủ nhận của các công ty Nga, cho đến nay Mátxcơva cũng chưa tuyên bố gì thêm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump tiết lộ Nga báo cho Mỹ tin bất ngờ về Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ngày 3.6 tiết lộ, Nga thông báo với Mỹ rằng Nga đã rút đa số lực lượng khỏi Venezuela - vấn đề mà Washington hối thúc Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Tổng thống tự xưng Venezuela đề nghị táo bạo với quân đội Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống tự xưng Venezuela yêu cầu phái viên của mình ở Mỹ gặp trực tiếp các quan chức Lầu Năm Góc để đề nghị hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela.

Tổng thống Maduro lệnh quân đội đập tan tấn công của Mỹ vào Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đổ lỗi cho Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính thất bại, thúc giục quân đội Venezuela sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tổng thống Trump tiết lộ Nga báo cho Mỹ tin bất ngờ về Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ngày 3.6 tiết lộ, Nga thông báo với Mỹ rằng Nga đã rút đa số lực lượng khỏi Venezuela - vấn đề mà Washington hối thúc Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Tổng thống tự xưng Venezuela đề nghị táo bạo với quân đội Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống tự xưng Venezuela yêu cầu phái viên của mình ở Mỹ gặp trực tiếp các quan chức Lầu Năm Góc để đề nghị hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela.

Tổng thống Maduro lệnh quân đội đập tan tấn công của Mỹ vào Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đổ lỗi cho Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính thất bại, thúc giục quân đội Venezuela sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công quân sự của Mỹ.