Nga - Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao

Khánh Minh |

Nga và Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước hùng mạnh nhất châu Âu tiếp tục xấu đi.

Đức quyết định trục xuất một nhóm lớn các nhà ngoại giao Nga khỏi nước này - RT dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ hôm 22.4. Ngay sau đó, Mátxcơva trả đũa bằng cách yêu cầu hàng chục nhân viên ngoại giao của Berlin về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận với truyền thông trong nước, “hơn 20” nhà ngoại giao sẽ được mỗi bên trả về nước.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này của Berlin, hành động tiếp tục phá hủy toàn bộ mối quan hệ Nga - Đức, bao gồm cả quan hệ ngoại giao” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Mátxcơva nói thêm, Đức đã cố gắng giữ bí mật về vấn đề này, nhưng chính Berlin đã tiết lộ thông tin về việc trục xuất sắp tới cho báo chí.

Vào đầu tháng 4, nhiều tờ báo của Đức đưa tin, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đích thân khởi xướng quyết định này, định trục xuất hơn 30 nhân viên ngoại giao Nga.

“Phía Đức, mặc dù nhiều lần đảm bảo không muốn công khai sự việc, nhưng đã thông báo cho các cơ quan truyền thông… về hoạt động mạo hiểm của mình” - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Nga tuyên bố chọn cách đáp trả tương xứng nhưng không cung cấp con số chính xác các nhà ngoại giao sẽ bị mỗi bên trục xuất. Ngoài ra, Nga sẽ “hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan ngoại giao Đức tại Nga.

Phát ngôn viên Zakharova cũng giải thích chi tiết về vấn đề này ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, xác nhận với truyền thông Nga rằng "hơn 20" nhà ngoại giao sẽ được mỗi bên gửi về nước.

Bà Zakharova cho hay, Đức đã thông báo cho Nga về các vụ trục xuất cách đây khoảng ba tuần, nhưng vẫn yêu cầu Mátxcơva không công khai động thái này.

Bà Zakharova nói với đài truyền hình Zvezda: “Họ đã thông báo cho chúng tôi về việc trục xuất, yêu cầu không được nói với bất kỳ ai, nhưng sau đó bắt đầu rò rỉ, cũng như phủ nhận một cách công khai".

Nga sẽ trục xuất khoảng 34 nhà ngoại giao trong số “khoảng” 90 người đang làm việc tại Mátxcơva, tờ Bild của Đức đưa tin.

Sự việc này là động thái mới nhất trong một chuỗi dài các vụ trục xuất nhân viên ngoại giao do nhiều quốc gia phương Tây thực hiện nhằm vào Nga sau/và thậm chí trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraina nổ ra vào tháng 2.2022.

Việc trục xuất các nhân viên đã thúc đẩy phản ứng tương xứng từ Mátxcơva, dẫn đến việc giảm mạnh số nhân viên ngoại giao giữa Nga và các quốc gia phương Tây.

Tháng 8 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga ước tính, khoảng 400 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi 28 quốc gia. Mátxcơva tuyên bố coi việc trục xuất là hành động “không thân thiện” và đã cảnh báo sẽ trả đũa tất cả biện pháp như vậy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Nga xây công viên lớn nhất châu Âu

Song Minh |

Thủ đô Mátxcơva của Nga dự kiến hoàn thành công viên lớn nhất châu Âu dọc theo bờ sông Yauza vào năm 2026.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

Đức tăng nhập khẩu dầu qua Nga vẫn không đủ dùng

Song Minh |

Kazakhstan sẽ tăng nguồn cung dầu cho Đức qua đường ống Druzhba của Nga, nhưng khó đáp ứng đủ nhu cầu.

Cận cảnh sửa chữa Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ trước ngày Giỗ Tổ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Đến thời điểm hiện tại nhiều hạng mục phụ của Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ vẫn chưa được khắc phục và tôn tạo lại.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Thủ đô Nga xây công viên lớn nhất châu Âu

Song Minh |

Thủ đô Mátxcơva của Nga dự kiến hoàn thành công viên lớn nhất châu Âu dọc theo bờ sông Yauza vào năm 2026.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

Đức tăng nhập khẩu dầu qua Nga vẫn không đủ dùng

Song Minh |

Kazakhstan sẽ tăng nguồn cung dầu cho Đức qua đường ống Druzhba của Nga, nhưng khó đáp ứng đủ nhu cầu.