Tờ Middle East Monitor dẫn lại truyền thông địa phương cho hay, lực lượng Nga "đột ngột" rút khỏi thành phố Saraqib về phía thành phố Maarat Al-Numan, và từ đó đến sân bay quân sự Hama, một căn cứ của Nga trong khu vực.
Các nguồn tin cho biết thêm, một số xe tăng và phương tiện quân sự của Nga, cùng với pháo và hệ thống bắn tên lửa cũng đã rút khỏi Saraqib.
Theo các nguồn tin, cuộc rút quân lớn nhất của Nga là vào ngày 24.2, bao gồm 4 xe tăng và 7 xe tải được sử dụng để vận chuyển thiết bị và binh lính, ngoài ra còn có một tàu quét mìn, một số xe pháo và bệ phóng tên lửa.
Mátxcơva biện minh cho việc rút quân khỏi Saraqib, nói rằng họ muốn bảo vệ binh sĩ của mình khỏi các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của "những kẻ khủng bố".
Chiến sự ở Syria lại nóng lên trong những ngày gần đây. Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở khu vực lân cận Damascus tối 28.2. Trong một cuộc họp báo với những người ủng hộ đảng của mình hôm 26.2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tuyên bố, Israel đang hành động "gần như hàng tuần" để ngăn chặn sự cố thủ của Iran ở Syria.
Ngày 25.2, Mỹ cũng đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria. Cuộc không kích đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden chấp thuận.
Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.