Các nhà điều tra quân sự coi vụ trực thăng Nga bị Azerbaijan bắn rơi ở Armenia là "cố ý giết người”.
Đây là cáo buộc nghiêm trọng hơn so với cáo buộc “vô tình gây chết người” trước đó, hãng tin Interfax trích dẫn một nguồn tin cho biết hôm 4.1.
Chiếc trực thăng Mi-24 của Nga đã bị bắn rơi trên bầu trời Armenia gần biên giới với một khu vực thuộc Azerbaijan vào ngày 9.11, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.
Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia về Nagorno-Karabakh do Nga làm trung gian.
Giao tranh khốc liệt giữa Azerbaijan và các lực lượng Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh đã diễn ra được sáu tuần vào thời điểm xảy ra sự cố.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết, lực lượng Azerbaijan đã vô tình bắn rơi chiếc trực thăng, bày tỏ lời xin lỗi tới Nga và sẵn sàng bồi thường.
Theo Interfax, ban đầu Nga điều tra vụ việc theo hướng vi phạm các quy định bay dẫn đến tử vong do sơ suất.
Tuy nhiên, hiện Nga điều tra theo hướng cáo buộc giết người, có thể dẫn đến bản án tù chung thân cho những người phải chịu trách nhiệm, có thể làm phức tạp quan hệ giữa Nga và Azerbaijan.