Nga điều "thiên nga trắng" Tu-160 thị uy sức mạnh ở cửa ngõ Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 14.8, Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 đến vùng viễn đông, gần Alaska để diễn tập và phô diễn khả năng vũ khí hạt nhân ở cửa ngõ Mỹ.

Reuters trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, 2 máy bay TU-160 đã bay hơn 6.000km trong hơn 8 giờ từ căn cứ ở phía tây Nga đến Anadyr ở vùng Chukotka, đối diện Alaska.

Chuyến bay là một phần của cuộc diễn tập chiến thuật kéo dài đến hết tuần này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập được thiết kế để kiểm tra khả năng tái bố trí tại các sân bay tác chiến và thực hành tiếp nhiên liệu trên không.

Các cảnh quay do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy máy bay cất cánh trong bóng đêm và hạ cánh vào ban ngày tại một sân bay nằm giữa địa hình cỏ bằng phẳng ở vùng viễn đông Nga.

Tờ Rossiiskaya Gazeta nhấn mạnh, chuyến bay của Tu-160 cho thấy khả năng triển khai máy bay ném bom hạt nhân chỉ trong vòng 20 phút từ lãnh thổ Mỹ.

"Khoảng cách từ Anadyr đến Alaska chưa đến 600km, và Tu-160 chỉ mất 20 phút bao gồm cả cất cánh và đạt độ cao. Ngoài ra, khả năng của tên lửa mà máy bay mang theo cho phép nó phóng đi mà không cần rời khỏi không phận Nga. Nếu cần, mục tiêu đầu tiên của máy bay ném bom có thể là các trạm radar và vị trí của các tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ" - tờ báo viết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng có khoảng 10 máy bay ném bom TU-160 và Tu-95MS cùng Il-78 tham gia cuộc tập trận.

Nga đang trong quá trình hiện đại hóa Tu-160. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi phiên bản nâng cấp sau khi chứng kiến Tu-160 bay, nhấn mạnh rằng máy bay này sẽ tăng cường khả năng vũ khí hạt nhân của Nga.

Máy bay ném bom Tupolev TU-160, có biệt danh "thiên nga trắng", là máy bay siêu thanh từ thời Liên Xô, có khả năng mang tới 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn và bay 12.000km liên tục mà không cần tiếp liệu.

Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí. Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong tháng này sau khi cáo buộc Nga vi phạm - cáo buộc bị Kremlin phủ nhận.

Đại sứ Mỹ tại Nga hôm 14.8 cũng cho biết, Hiệp ước kiểm soát vũ khí mới (START) giữa Nga và Mỹ - có hiệu lực từ năm 2010 và sẽ hết hạn vào năm 2021 - đã lỗi thời và có thể bị thay thế bằng một văn kiện mới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Su-27 xua chiến đấu cơ NATO tiếp cận máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Hải Anh |

Máy bay của NATO đã tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng quốc phòng Nga trên vùng biển trung lập ở biển Baltic.

Chuyên gia Mỹ nghi vụ nổ ở Nga liên quan tới siêu tên lửa hạt nhân

Hải Anh |

Các chuyên gia hạt nhân ở Mỹ phát biểu hôm thứ Sáu (9.8) rằng, họ nghi ngờ vụ nổ và phóng xạ ở miền bắc Nga trong tuần này xảy ra trong quá trình thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông Vladimir Putin công bố năm ngoái.

Nga tung clip "Thợ săn" - máy bay tàng hình không người lái mới của Sukhoi

Khánh Minh |

Quân đội Nga vừa công bố thước phim ngoạn mục về chuyến bay thử đầu tiên của siêu máy bay không người lái tàng hình Okhotnik do Sukhoi thiết kế.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Su-27 xua chiến đấu cơ NATO tiếp cận máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Hải Anh |

Máy bay của NATO đã tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng quốc phòng Nga trên vùng biển trung lập ở biển Baltic.

Chuyên gia Mỹ nghi vụ nổ ở Nga liên quan tới siêu tên lửa hạt nhân

Hải Anh |

Các chuyên gia hạt nhân ở Mỹ phát biểu hôm thứ Sáu (9.8) rằng, họ nghi ngờ vụ nổ và phóng xạ ở miền bắc Nga trong tuần này xảy ra trong quá trình thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông Vladimir Putin công bố năm ngoái.

Nga tung clip "Thợ săn" - máy bay tàng hình không người lái mới của Sukhoi

Khánh Minh |

Quân đội Nga vừa công bố thước phim ngoạn mục về chuyến bay thử đầu tiên của siêu máy bay không người lái tàng hình Okhotnik do Sukhoi thiết kế.