RT dẫn lời giới chức quốc phòng Nga ngày 29.6 cho biết, tàu khu trục Evertsen đã vi phạm biên giới Nga ở Biển Đen, nhưng đã bị các máy bay Nga bay ở khoảng cách an toàn với tàu ngăn cản.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24.6, một ngày sau khi tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh đi vào lãnh hải Nga ngoài khơi Crimea và bị máy bay và tàu tuần duyên Nga cảnh cáo.
Trong khi đi trong vùng biển trung lập, HNLMS Evertsen “đã thay đổi hướng đi và bắt đầu di chuyển theo hướng Eo biển Kerch” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29.6. Máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom Su-24 đã được điều động để "ngăn chặn việc xâm phạm" lãnh hải Nga. Các chiến đấu cơ bay “ở khoảng cách an toàn” gần tàu Hà Lan, con tàu này “ngay lập tức” thay đổi hướng đang đi trước đó, và máy bay Nga quay trở lại căn cứ.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện theo các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận.
Mátxcơva chỉ bình luận về vụ việc sau khi Bộ Quốc phòng Hà Lan phàn nàn về hành vi "không an toàn" của các máy bay đánh chặn Nga. Trong một tuyên bố vào sáng 29.6, Hà Lan cho biết các máy bay Nga đã "quấy rối" con tàu ở vùng biển quốc tế trong 5 giờ, bay "thấp và gần một cách nguy hiểm" và "thực hiện các cuộc tấn công giả".
Chính phủ Hà Lan tuyên bố, sau “nhiều giờ bị đe dọa”, Evertsen cũng bị gián đoạn thiết bị điện tử.
Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, Evertsen là một phần của nhóm tàu tấn công NATO đang tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đen “với các đồng minh trong khu vực”.
Vào ngày 23.6, một ngày trước khi tàu Evertsen bị đánh chặn, tàu khu trục Anh cũng đi vào lãnh hải của Nga. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đáp trả bằng cách bắn cảnh cáo, trong khi máy bay tuần tra thả bom dọc đường đi.
Ban đầu, Anh cho biết con tàu "đi qua vô hại" và phủ nhận bất kỳ phát súng cảnh báo hoặc bom nào được bắn, cho đến khi Bộ Quốc phòng Nga công bố video về vụ việc chứng minh điều ngược lại.