Nga đi đầu trong chế tạo vũ khí tấn công bằng robot chiến đấu

Nguyễn Quang (Theo svpressa) |

Trong cuộc tập trận “Zapad-2021”, các nhà quan sát nước ngoài chú ý nhiều đến việc lần đầu tiên Nga sử dụng các tổ hợp robot "Platform-M" và thiết bị này được đánh giá là "thông minh" hơn loại súng máy của Israel (sản xuất tại Thụy Điển).

"Platform-M"

Tuy còn tồn tại một số nhược điểm như sự yếu kém về phòng vệ, thiếu "khả năng vượt qua hình học" và khả năng tự vệ yếu hơn so với UAV, nhưng tổ hợp robot "Platform-M" không chỉ có khả năng tiến hành trinh sát (khi được lắp đặt thêm radar, máy ảnh nhiệt, máy đo khoảng cách, máy quay video, thiết bị phát hiện), mà còn có thể bắn trúng mục tiêu bằng cách sử dụng súng máy, súng phóng lựu và hệ thống chống tăng.

Robot này nặng khoảng 800kg, mang tải trọng 300kg và hoạt động ở tầm xa tới 1.500 mét. Nó có thể tiến đến chiến hào hoặc trận địa của kẻ thù và tấn công có chủ đích. Chi phí của "Platform-M" tương đối thấp và hiệu quả rất ấn tượng. Hệ thống robot này được cho là đã được sử dụng thành công để chống lại các chiến binh ở Syria. Tuy nhiên, Nga không chỉ có mỗi loại robot này.

Thực tế là Nga có thể đạt được vị trí dẫn đầu thế giới trong việc chế tạo robot chiến đấu trên mặt đất và dưới nước ngay cả Mỹ cũng đã phải công nhận.

Trên thế giới, các đơn vị có các hệ thống robot chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện là trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Những cải tiến của Nga cũng đã được trình diễn trong các cuộc tập trận (ngoài “Platform-M”, còn có robot “Uran-9”), cũng như một số tổ hợp khác không được quảng cáo đặc biệt, chẳng hạn tổ hợp "Vikhr".

Module chiến đấu “Vikhr”

Tổ hợp độc đáo "Vikhr" điều khiển bằng sóng vô tuyến. Thực tế nó là một robot chiến đấu, có khả năng độc lập thực hiện hầu hết mọi nhiệm vụ trên chiến trường ở khoảng cách xa.

Modul chiến đấu ABM-BSM 30, giống như một robot, có thể độc lập tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù. Module chiến đấu này là một phát triển độc quyền của Nga.

Trên thực tế, module chiến đấu “Vikhr” là một tháp bọc thép, trong đó lắp đặt một khẩu pháo tự động và một súng máy, với khả năng sử dụng tên lửa chống tăng và phòng không.

Nó có thể được đặt trên xe bộ binh BMP-3, xe bọc thép “Tiger” hoặc trên máy bay cường kích Su-25 và trực thăng Ka-52. Đó là tất cả chức năng của nó, cỡ nòng trong trường hợp này không quan trọng.

Hệ thống được cài đặt hoạt động độc lập, không có sự hiện diện của con người và một người có thể điều khiển từ xa bốn tổ hợp như vậy, chỉ việc cài đặt hệ thống tìm diệt kẻ thù.

Hiện tại, “Vikhr” chỉ được sử dụng cho các phương tiện chiến đấu bộ binh hoàn toàn bằng robot, ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực, nó còn có khả năng được điều khiển từ xa khi di chuyển.

Việc sử dụng hệ thống này trên các tổ hợp máy bay không người lái đã được thực hiện - một máy bay thám thính trên bầu trời sẽ tự tìm mục tiêu nhất định và tiêu diệt nó. Tổ hợp “Vikhr” đã tăng độ chính xác khi tấn công. Hệ thống dẫn là tự động. Một hệ thống thông minh sẽ phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Tháp di động của module chiến đấu có khả năng xoay 360 độ và khi đã bắt được mục tiêu trong thước ngắm, nó sẽ không rời khỏi mục tiêu cho đến khi phát hỏa chính xác.

Từ nhiều năm nay, các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu việc tạo ra một hệ thống điều khiển thông minh cho sự di chuyển của các phương tiện bọc thép. Từ năm 2014, Nga đã phát triển một hệ thống chuyển động tự động của xe bánh xích, tức là trí tuệ nhân tạo của nó.

Để chứng minh khả năng của trí thông minh nhân tạo, một mô hình thu nhỏ của xe tăng T-34 của Liên Xô đã được sử dụng. Người ta đã sử dụng cảm biến và "tầm nhìn kỹ thuật" mà không cần sự hỗ trợ của con người, có khả năng tránh chướng ngại vật. Xe tăng theo dõi mục tiêu một cách độc lập nhờ chuyển động của tháp xe tăng.

Hệ thống “Udar”

Một sự phát triển thành công khác cho quân đội Nga là hệ thống “Udar”, một tổ hợp robot đa chức năng được điều khiển từ xa. “Udar” nhằm hỗ trợ các hoạt động tác chiến của các đơn vị chiến đấu và trinh sát và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần của lực lượng mặt đất và lực lượng đặc biệt.

Thành phần của nó bao gồm robot hỗ trợ hỏa lực di động dựa trên khung gầm BMP-3, máy bay không người lái trinh sát kiểu trực thăng và một trạm điều khiển từ xa trên khung gầm “Ural-4320”.

Hệ thống này cung cấp khả năng điều khiển từ xa và bằng phần mềm đối bằng chuyển động của khung gầm không người lái của các hệ thống rô bốt bộ binh bánh lốp hoặc bánh xích cho các mục đích khác nhau.

Các phương tiện không người lái bọc thép như vậy sẽ được sử dụng trong tương lai gần cho các nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên chiến trường. Đồng thời, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, con người cũng có thể điều khiển phương tiện chiến đấu - khi không có nguy cơ đe dọa đến an toàn của mình, ví dụ như trong khi hành quân hoặc khi di chuyển ra tiền tuyến.

Với sự cải tiến như vậy trong công nghệ quân sự ở các nước phát triển về kỹ thuật, cùng với sự xuất hiện của những con quái vật bọc thép với trí thông minh nhân tạo, có thể cho rằng chẳng bao lâu nữa xe tăng sẽ hoàn toàn có thể hoạt động mà không cần kíp lái bên trong. Robot sẽ chiến đấu trên chiến trường với những xe tăng-người máy như vậy.

Nguyễn Quang (Theo svpressa)
TIN LIÊN QUAN

Báo động trữ lượng dầu khí còn lại của Nga

Ngọc Vân |

Trong 10 năm qua, trữ lượng dầu thô của Ngađã giảm 1/3, trữ lượng khí đốt giảm 27,4%, theo Bộ Tài nguyên Nga.

"Bật mí" bí mật của tàu ngầm Nga được mệnh danh là hố đen

Ngọc Vân |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka được mệnh danh là "hố đen" do đặc điểm độc đáo của tàu.

Vũ khí Nga lần đầu xuất chiêu trong tập trận hoành tráng Zapad-2021

Song Minh |

Vũ khí Nga lần đầu được sử dụng tại cuộc tập trận Zapad-2021 là robot chiến đấu Platform-M trang bị súng phóng lựu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Báo động trữ lượng dầu khí còn lại của Nga

Ngọc Vân |

Trong 10 năm qua, trữ lượng dầu thô của Ngađã giảm 1/3, trữ lượng khí đốt giảm 27,4%, theo Bộ Tài nguyên Nga.

"Bật mí" bí mật của tàu ngầm Nga được mệnh danh là hố đen

Ngọc Vân |

Tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka được mệnh danh là "hố đen" do đặc điểm độc đáo của tàu.

Vũ khí Nga lần đầu xuất chiêu trong tập trận hoành tráng Zapad-2021

Song Minh |

Vũ khí Nga lần đầu được sử dụng tại cuộc tập trận Zapad-2021 là robot chiến đấu Platform-M trang bị súng phóng lựu.