Nga đề nghị cân nhắc khả năng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

TL |

Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Phát biểu tại một sự kiện ở California, Mỹ, ông Nebenzia cho rằng, hiện là thời điểm để cân nhắc việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ rằng, cần phải chờ đợi và xem xét thời điểm thích hợp để hiện thực hóa khả năng này.

Từ cuối tháng 12.2017, Hội đồng Bảo an LHQ quyết định áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là lệnh trừng phạt thứ 3 của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên trong năm 2017.

Lệnh trừng phạt cấm khoảng 90% sản phẩm dầu tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên và yêu cầu hồi hương người lao động Triều Tiên ở nước ngoài như một biện pháp cắt đứt một phần nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng. Đây được xem là lệnh trừng phạt nặng nề nhất đối với quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong bối cảnh cơ hội phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đan hiện hữu rõ rệt thông qua một loạt hành động thiện chí trong thời gian gần đây nhằm hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa các bên liên quan chính là Hàn Quốc và Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã nhiều lần đề xuất xem xét việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

TL
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tung đòn trừng phạt Triều Tiên, Nga-Trung vạ lây

Vân Anh |

Ngày 15.8, Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên, thêm vào danh sách một cá nhân và ba pháp nhân của Trung Quốc và Nga vì buôn bán trái phép với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố cứng rắn về trừng phạt Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 14.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên chừng nào nước này chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ tung đòn trừng phạt Triều Tiên, Nga-Trung vạ lây

Vân Anh |

Ngày 15.8, Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên, thêm vào danh sách một cá nhân và ba pháp nhân của Trung Quốc và Nga vì buôn bán trái phép với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố cứng rắn về trừng phạt Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 14.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên chừng nào nước này chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.