Nga đặt lộ trình cắt giảm xuất khẩu khí đốt đến 2025

Thanh Hà |

Nga dự tính giảm lượng khí đốt đưa vào thị trường toàn cầu trong 3 năm tới. Con số này nêu bật thách thức mà người tiêu dùng Châu Âu phải đối mặt.

Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga hàng năm dự kiến ​​giảm gần 40% xuống còn 125,2 tỉ mét khối trong giai đoạn năm 2023-2025, theo kế hoạch dự thảo 3 năm của Nga, Bloomberg đưa tin.

Dự thảo cho thấy, xuất khẩu khí đốt theo đường ống của Nga ước tính đạt 142 tỉ mét khối trong năm nay.

Hãng khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã giảm dòng khí đốt sang Châu Âu - thị trường lớn nhất - trong nhiều tháng qua trong bối cảnh phương Tây áp đặt trừng phạt Nga về xung đột Ukraina.

Một số khách hàng Châu Âu đã bị Nga cắt hợp đồng sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu thanh toán khí đốt bằng rúp. Nga cũng đã cắt giảm khí đốt tới Châu Âu qua các đường ống chính do lý do kỹ thuật và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Do vậy, Châu Âu chỉ nhận được lượng khí đốt hạn chế qua đường ống qua Ukraina và TurkStream.

Dự thảo ngân sách của Nga không cung cấp bảng phân tích thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu lịch sử và dòng chảy hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành khách hàng lớn nhất của Gazprom ở Châu Âu. Năm ngoái, nhà sản xuất khí đốt Nga đã xuất khẩu gần 27 tỉ mét khối sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc có thể trở thành khách hàng lớn thứ hai với khí đốt qua đường ống của Nga trong năm tới. Thỏa thuận giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc dự kiến ​​tăng dần nguồn cung khí đốt qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh của Siberia) từ khoảng 15-16 tỉ mét khối trong mục tiêu cho năm nay lên khoảng 21 tỉ mét khối vào năm 2023.

Trạm nén khí Gaz-System ở Rembelszczyzna, ngoại ô Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Kacper Pempel
Trạm nén khí Gaz-System ở Rembelszczyzna, ngoại ô Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Kacper Pempel

Dựa vào các giả định ở trên và việc Nga cung cấp hàng năm khoảng 30 tỉ mét khối cho các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, khoảng 45 tỉ mét khối khí đốt có thể được cung cấp cho thị trường Châu Âu. Điều đó tương đương với khoảng 123 triệu mét khối mỗi ngày. Hiện tại, Nga xuất khẩu sang Châu Âu khoảng 80 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

Tuy nhiên, những con số đó có thể thay đổi khi Gazprom có quyết định cuối cùng về nguồn cung cấp dựa trên điều kiện thị trường, yêu cầu của khách hàng và khả năng leo thang thêm trong căng thẳng Nga - phương Tây.

Nga dự kiến ​​tăng nhẹ xuất khẩu dầu thô dù Châu Âu ngừng mua hầu hết sản phẩm dầu từ nước này. Dự thảo ngân sách 3 năm của Nga dự kiến ​​xuất khẩu 250 triệu tấn dầu thô trong năm tới, tăng từ mức 243 triệu tấn đã giao trong năm nay. Nga dự kiến xuất khẩu 255 triệu tấn và 260 triệu tấn lần lượt vào năm 2024 và 2025.

Tuy nhiên, các lô hàng sản phẩm từ dầu Nga được dự đoán sẽ giảm từ mức 130 triệu tấn ​​trong năm nay xuống còn 113 triệu tấn vào năm 2023, theo dự thảo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU nêu "lằn ranh đỏ" trong trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Hungary - quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) - không muốn người dân nước này phải trả giá cho cuộc xung đột mà họ không liên quan.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.

Ba Lan gây sức ép để Đức quốc hữu hóa nhà máy của tập đoàn dầu khí Nga

Thanh Hà |

Ba Lan sẽ chỉ giúp cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức nếu Rosneft của Nga không còn là cổ đông, Bộ Khí hậu Ba Lan thông tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quốc gia EU nêu "lằn ranh đỏ" trong trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Hungary - quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) - không muốn người dân nước này phải trả giá cho cuộc xung đột mà họ không liên quan.

Bắt đầu trưng cầu sáp nhập Nga ở 4 tỉnh Ukraina

Thanh Hà |

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu trong ngày 23.9 tại các vùng lãnh thổ Ukraina do Mátxcơva kiểm soát, truyền thông Nga đưa tin.

Ba Lan gây sức ép để Đức quốc hữu hóa nhà máy của tập đoàn dầu khí Nga

Thanh Hà |

Ba Lan sẽ chỉ giúp cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức nếu Rosneft của Nga không còn là cổ đông, Bộ Khí hậu Ba Lan thông tin.