Nga đáp tuyên bố Trump coi Putin “không phải bạn-thù mà là đối thủ”

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu lúc 13h00 (giờ EEST - khoảng 17h giờ Việt Nam) tại Helsinki, Phần Lan.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ bắt đầu lúc 13h00 (giờ EEST) vào thứ hai, ngày 16.7, tại dinh tổng thống - Presidentinlinna, Helsinki - Trợ lý tổng thống Vladimir Putin - ông Yurri Ushakov thông tin hôm 13.7.

Ông Ushakov cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Helsinki vào đêm trước cuộc họp trong khi Tổng thống Vladimir Putin đến trong ngày 16.7.

"Chúng tôi không biết cuộc thảo luận giữa hai tổng thống sẽ kéo dài bao lâu. Không có bất cứ giới hạn nào về phía chúng tôi", ông nói.

"Hội nghị sẽ bắt đầu với một cuộc trò chuyện riêng giữa hai nhà lãnh đạo và chỉ có thêm hai phiên dịch. Sau đó, cuộc đàm phán giữa Nga-Mỹ bắt đầu. Khả năng cao là ở định dạng bữa ăn làm việc, với một số thành viên của phái đoàn hai bên tham dự", trợ lý tổng thống Nga thông tin.

"Sau các cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo, trong đó có phát biểu trước công chúng và trả lời 4 câu hỏi, mỗi bên 2 câu", ông nói thêm.

Ông Ushakov cũng bình luận về thông tin trên truyền thông về yêu cầu gặp riêng trước thượng đỉnh là do ông Donald Trump đề xuất.

"Tất cả nội dung này đã được điều phối và phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn hội nghị thượng đỉnh bắt đầu với đúng hình thức này", ông nói.

Cũng liên quan tới thượng đỉnh Putin-Trump, phát ngôn viên của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov chia sẻ với Tass về tuyên bố của ông Donald Trump rằng, ông Vladimir Putin không phải là bạn bè hay kẻ thù, mà là một đối thủ cạnh tranh.

"(Ông Putin coi ông Trump là) Tổng thống Mỹ - đối tác trong các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra hôm thứ hai", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, lãnh đạo Mỹ nói: "Ông ấy (Tổng thống Putin) đại diện cho Nga. Tôi đại diện cho Mỹ. Ở khía cạnh nào đó, chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, không phải bạn bè hay kẻ thù".

Ông Donald Trump nói thêm: "Ông ấy không phải kẻ thù của tôi. Hy vọng một ngày nào đó, có thể ông ấy sẽ là bạn bè".

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ nói rằng, mục đích của ông trong cuộc gặp tại Helsinki là thảo luận về tình hình ở Syria và Ukraina, cũng như cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

8 điều ông Donald Trump cần tránh để không xúc phạm Nữ hoàng Anh

Vân Anh |

Cuộc gặp của ông Donald Trump với Nữ hoàng Elizabeth được chờ đợi cùng với những lo ngại vị tổng thống Mỹ có thể phá vỡ một số lễ nghi khi gặp Nữ hoàng Anh.

Giới chức Mỹ "mù tịt" không biết ông Trump sẽ nói gì tại thượng đỉnh với ông Putin

S.M |

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7 ở Helsinki mà các nhà ngoại giao NATO nói đây sẽ là một thử thách thật sự về cam kết của ông Trump đối với đồng minh phương Tây.

Ông Donald Trump dự đoán kết quả thượng đỉnh với ông Vladimir Putin

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Helsinki, rằng "mọi thứ sẽ ổn" và "quan hệ tốt với Nga không phải là xấu, mà tốt".

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

8 điều ông Donald Trump cần tránh để không xúc phạm Nữ hoàng Anh

Vân Anh |

Cuộc gặp của ông Donald Trump với Nữ hoàng Elizabeth được chờ đợi cùng với những lo ngại vị tổng thống Mỹ có thể phá vỡ một số lễ nghi khi gặp Nữ hoàng Anh.

Giới chức Mỹ "mù tịt" không biết ông Trump sẽ nói gì tại thượng đỉnh với ông Putin

S.M |

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7 ở Helsinki mà các nhà ngoại giao NATO nói đây sẽ là một thử thách thật sự về cam kết của ông Trump đối với đồng minh phương Tây.

Ông Donald Trump dự đoán kết quả thượng đỉnh với ông Vladimir Putin

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Helsinki, rằng "mọi thứ sẽ ổn" và "quan hệ tốt với Nga không phải là xấu, mà tốt".