Nga đáp trả Đan Mạch từ chối cho điều tra chung vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối cho Mátxcơva tham gia điều tra vụ nổ Nord Stream là do ảnh hưởng của Mỹ.

Ngày 18.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Đan Mạch chưa bao giờ quan tâm đến việc tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau vụ nổ phá hủy đường ống Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái. Bà Zakharova lưu ý, Copenhagen chần chừ trong việc cấp phép cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2 và từ chối hợp tác với Mátxcơva điều tra vụ phá hoại đường ống này.

RT đưa tin, trong một tuyên bố đưa ra hôm 18.3, bà Zakharova cho rằng, sự ác cảm lâu nay của Đan Mạch đối với dự án Nord Stream là do ảnh hưởng của Mỹ.

“Copenhagen, vốn rất quyết liệt bảo vệ lợi ích của Mỹ ở châu Âu, ngay từ đầu đã không quan tâm đến việc tiến hành một cuộc điều tra có thể làm sáng tỏ những kẻ đứng sau vụ phá hoại" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bà Zakharova chỉ ra, Đan Mạch vẫn chưa phản hồi một cách có ý nghĩa đối với bất kỳ yêu cầu nào trong số rất nhiều yêu cầu mà chính quyền Nga đưa ra về cuộc điều tra các vụ nổ, bao gồm cả yêu cầu của Thủ tướng Mikhail Mishustin vào năm ngoái.

Bà Zakharova cũng nhắc nhở các quan chức Đan Mạch rằng, Nga là chủ sở hữu của các đường ống dẫn khí đốt bị phá hủy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo tuyên bố, “bất chấp việc Đan Mạch từ chối tham gia vào cuộc điều tra chung về vụ phá hoại”, Nga sẽ tiếp tục yêu cầu “được trả lời những câu hỏi đặt ra trước đó”.

Bà Zakharova cảnh báo, Mátxcơva sẽ không để Copenhagen “che giấu vấn đề”, đồng thời nói thêm rằng chỉ một cuộc điều tra quốc tế công khai bao gồm cả Nga mới có thể xác minh sự thật và công bố một cách khách quan.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 của Nga hôm 16.3, bà Zakharova mô tả sự từ chối của Đan Mạch là một "sự gian lận".

Đầu ngày hôm đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen đã loại trừ khả năng Nga tham gia cuộc điều tra, giải thích với báo giới rằng, “Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều có pháp quyền và mọi người có thể tin tưởng vào các cuộc điều tra của chúng tôi”.

Nga cáo buộc ba nước cản trở và yêu cầu Liên Hợp Quốc khởi xướng một cuộc điều tra quốc tế minh bạch.

Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt Nga tới Đức và sau đó tới Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị vỡ và không thể hoạt động do các vụ nổ gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9 năm 2022.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Đức định vị vật chứng quan trọng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Chiếc thuyền nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream đã được các phóng viên điều tra của tờ báo Đức Der Spiegel định vị.

Uẩn khúc trong vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin "một nhóm thân Ukraina" phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream bị Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đặt dấu hỏi.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc mưa nhỏ sáng sớm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt so với hôm qua. Sáng sớm có sương mù trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng cục bộ, đêm phổ biến không mưa.

Tránh nguy cơ Việt Nam trở thành thị trường của ôtô nhập khẩu

Anh Tuấn |

Với việc xe ôtô nhập nguyên chiếc, chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia, tăng gấp đôi giai đoạn trước 2018, Bộ Công Thương lo sản xuất trong nước gặp thách thức. Chính vì vậy, cần có nhiều chính sách giảm thuế phí để khuyến khích ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nhiều ngành nghề dự báo sẽ biến mất trong tương lai, thí sinh có nên học?

Vân Trang |

Trước sự thay đổi của công nghệ, nhiều ngành nghề dự đoán sẽ biết mất trong tương lai. Nhiều thí sinh băn khoăn, liệu có nên theo học những ngành này.

Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ xuất hiện câu hỏi khó

Bích Hà |

PGS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có 75% nội dung ở mức nhận biết, thông hiểu và có 25% thuộc mức vận dụng, vận dụng cao. Các câu hỏi khó sẽ nhằm phân loại học sinh, là cơ sở các trường đại học sử dụng để xét tuyển.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Đức định vị vật chứng quan trọng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Chiếc thuyền nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream đã được các phóng viên điều tra của tờ báo Đức Der Spiegel định vị.

Uẩn khúc trong vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin "một nhóm thân Ukraina" phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream bị Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đặt dấu hỏi.