Nga đánh tiếng sẽ bán dầu cho Ấn Độ với giá thị trường

Khánh Minh |

Nga ra dấu hiệu cho thấy việc mở rộng hợp tác năng lượng trong tương lai với Ấn Độ sẽ đi kèm với việc quay trở lại giá thị trường.

Reuters dẫn lời ông Igor Sechin, giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, cho biết Nga sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dầu mỏ của Ấn Độ với giá thị trường. New Delhi đang mua dầu của Mátxcơva với giá chiết khấu.

Khi được các phương tiện truyền thông hỏi liệu Nga có cung cấp thêm cổ phần trong dự án Sakhalin-1 cho ONGC Videsh hoặc các công ty Ấn Độ khác hay không, ông Sechin giải thích rằng quyết định đó tùy thuộc vào chính phủ Nga.

Năm ngoái, Mátxcơva chấp thuận yêu cầu của công ty ONGC Ấn Độ và Sakhalin Oil and Gas Development của Nhật Bản để giữ lại lần lượt 20% và 30% cổ phần của họ trong dự án.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ ngày càng ủng hộ việc mua dầu của Nga với mức chiết khấu cao kể từ đầu năm ngoái. Việc phương Tây hạn chế xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga đã dẫn đến sự gia tăng mạnh trong nhập khẩu của Ấn Độ.

New Delhi rất muốn mở rộng hợp tác năng lượng với Mátxcơva như một biện pháp tăng cường an ninh năng lượng. Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu hàng đầu của Nga trong vài tháng, đã nhập khẩu kỷ lục 1,17 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Ấn Độ cũng đang tìm kiếm một hợp đồng LNG dài hạn với Nga để đảm bảo an ninh năng lượng. Đây là dấu hiệu đầu tiên từ Nga rằng việc mở rộng hợp tác năng lượng trong tương lai giữa hai nước sẽ đi kèm với việc quay trở lại giá thị trường.

Nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Nga, Novatek, cho biết sẵn sàng ký thỏa thuận với nhà phân phối khí đốt chính của Ấn Độ GAIL về nguồn cung dài hạn - Reuters đưa tin.

Một thỏa thuận sơ bộ có thể được ký kết vào đầu tuần này trong chuyến thăm của Chủ tịch Novatek Leonid Mikhelson tới Ấn Độ để dự một hội nghị về năng lượng.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh GAIL đang chật vật phục hồi sau khi lợi nhuận sụt giảm 93% trong ba tháng tính đến tháng 12 so với một năm trước đó, do sự gián đoạn nguồn cung từ một chi nhánh cũ của tập đoàn năng lượng khổng lồ Nga Gazprom.

GAIL đã có hợp đồng 20 năm với Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS) - chi nhánh cũ của Gazprom Germania có trụ sở tại Berlin, Đức. Năm ngoái, chính quyền Đức đã tiếp quản công ty con của Gazprom, hiện được gọi là Sefe, như một phần của lệnh trừng phạt chống Nga mà không đưa ra các khoản bồi thường.

Công ty Ấn Độ đã buộc phải dùng đến biện pháp phân phối khí đốt và cắt giảm sản lượng tại các nhà máy hóa dầu của mình sau khi nguồn cung theo thỏa thuận với GMTS giảm.

Novatek và GAIL đang đàm phán các điều khoản và khối lượng cung cấp, điều này sẽ phụ thuộc vào bảo hiểm và vận chuyển.

“Chúng tôi đang tích cực thảo luận với một số nhà cung cấp LNG dài hạn... Hy vọng rằng chúng tôi có thể sớm ký kết ít nhất một hợp đồng” - giám đốc điều hành của GAIL, A Kaviraj, cho biết.

Theo Reuters, Novatek đang cung cấp LNG hàng tháng cho GAIL theo một thỏa thuận dài hạn trên cơ sở người mua phải thuê tàu và trả chi phí vận chuyển, bảo hiểm và giao hàng.

Tuy nhiên, công ty Ấn Độ đang yêu cầu Novatek đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đến các cảng của Ấn Độ và chi trả các chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa, vì các công ty bảo hiểm không muốn cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa năng lượng của Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức minh oan cho Nga vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng công tố Đức nói không có bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Kế sách của Nga hạn chế thiệt hại từ xuất khẩu dầu

Song Minh |

Nga đang tính đánh thuế các công ty dầu mỏ dựa trên giá dầu Brent thay vì giá dầu Urals để hạn chế tác động tiêu cực đối với nguồn thu ngân sách.

Bất ngờ với thị phần của Ấn Độ trong xuất khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ dự kiến vẫn là nhà nhập khẩu dầu thô Urals hàng đầu của Nga trong tháng 12 - tháng thứ hai liên tiếp, Reuters dẫn dữ liệu của Refinitiv và các nhà giao dịch.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Cuộc sống độc đáo ở nơi lạnh nhất và xa xôi nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Không nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng Đông Nam Cực.

PODCAST: Đẻ con để cậy nhờ hay không sinh con mới là ích kỷ?

Nhóm PV |

Quan niệm không sinh con từ trước tới nay luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị hãy nghe nhưng chia sẻ từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Khi quan niệm sinh con để cậy nhờ tuổi gì đã thay đổi thì liệu không sinh con có phải là ích kỷ.

Đức minh oan cho Nga vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng công tố Đức nói không có bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Kế sách của Nga hạn chế thiệt hại từ xuất khẩu dầu

Song Minh |

Nga đang tính đánh thuế các công ty dầu mỏ dựa trên giá dầu Brent thay vì giá dầu Urals để hạn chế tác động tiêu cực đối với nguồn thu ngân sách.

Bất ngờ với thị phần của Ấn Độ trong xuất khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ dự kiến vẫn là nhà nhập khẩu dầu thô Urals hàng đầu của Nga trong tháng 12 - tháng thứ hai liên tiếp, Reuters dẫn dữ liệu của Refinitiv và các nhà giao dịch.