Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào tuần tới

Song Minh |

Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới dự kiến vào ngày 12.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga tiết lộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Oleg Gridnev, Trung tâm Gamelei Mátxcơva dự kiến đăng ký vaccie COVID-19 đầu tiên trên thế giới vào ngày 12.8. Thứ trưởng cho biết, các nhân viên y tế và người già sẽ được ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 trước.

“Việc đăng ký vaccine được phát triển tại Trung tâm Gamelei sẽ diễn ra vào ngày 12.8. Hiện tại, giai đoạn thử nghiệm cuối cùng - giai đoạn 3 - đang được tiến hành. Đây là phần thử nghiệm cực kỳ quan trọng. Chúng tôi phải hiểu rằng bản thân vaccine phải an toàn” - RIA Novosti trích lời Thứ trưởng Gridnev phát biểu với báo giới.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Y tế Nga làm rõ rằng, “các tài liệu cần thiết để đăng ký vaccine COVID-19 do Trung tâm Gamelei phát triển, bao gồm dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, đang được kiểm tra. Việc đăng ký vaccine sẽ được quyết định dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra”.

Các thử nghiệm lâm sàng vaccine này đã bắt đầu tại Đại học Sechenov ở Mátxcơva vào ngày 18.6. Trong một nghiên cứu với 38 tình nguyện viên, vaccine đã trải qua các quy trình an toàn. Theo quan sát, tất cả những người tham gia thử nghiệm vaccine đều phát triển khả năng miễn dịch.

Tuần trước, Bộ Y tế Nga thông báo, chương trình tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 trên toàn quốc được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 10. Mọi chi phí sẽ do chính phủ đài thọ.

Tốc độ nhanh chóng mà Nga phê duyệt và sản xuất vaccine COVID-19 khiến một số người ở phương Tây phải ngạc nhiên, nhưng ông Vadim Tarasov, một nhà khoa học hàng đầu tại Đại học Sechenov, cho biết, Nga có một khởi đầu thuận lợi vì đã dành 20 năm qua để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này, đồng thời đã tìm hiểu sâu cách virus lây lan.

Với hơn 882.000 ca mắc COVID-19 tính đến sáng 9.8, Nga là một trong bốn quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, cùng với Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Số ca tử vong của Nga  (14.854 ca) cao thứ 11 trên thế giới, mặc dù khi tính theo đầu người, tỷ lệ tử vong đứng thứ 47.

Công nghệ sản xuất vaccine của Nga dựa trên adenovirus, một loại bệnh cảm cúm thông thường. Được tạo ra một cách nhân tạo, các protein trong vaccine sao chép các protein của COVID-19, kích hoạt “phản ứng miễn dịch tương tự như phản ứng do chính COVID-19 gây ra” - giáo sư Tarasov nói.

Kirill Dmitriev, giám đốc quỹ tài sản có chủ quyền của Nga - quỹ tài trợ cho nghiên cứu - đã so sánh quá trình khám phá vaccine với cuộc đua không gian. “Người Mỹ đã rất ngạc nhiên khi họ nghe thấy tiếng bíp của Sputnik, vaccine này cũng vậy. Nga sẽ đến đó trước” - ông Dmitriev nói vói kênh truyền hình US TV.

Trước đó, ông Dmitriev lưu ý, rằng kinh nghiệm của Nga trong việc nghiên cứu các biện pháp điều trị bệnh Ebola và MERS đã mang lại lợi thế cho các nhà khoa học của nước này trong việc ứng phó với đại dịch hiện nay.

Các quốc gia khác cũng đang phát triển các loại vaccine COVID-19 tiềm năng của riêng mình, đáng chú ý nhất là Anh và Mỹ. Tháng trước, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford cho biết, vaccine của họ có vẻ an toàn và dường như kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nó được tạo ra từ một loại virus biến đổi gene gây bệnh cảm lạnh thông thường cho tinh tinh. Chính phủ Anh đã đặt hàng 100 triệu liều vaccine COVID-19 này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng

Khánh Minh |

Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19mỗi tháng từ đầu năm 2021 - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết.

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga tuyên bố sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng

Khánh Minh |

Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19mỗi tháng từ đầu năm 2021 - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết.

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.