Nga đăng ký thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên bằng tiêm tĩnh mạch

Khánh Minh |

Chính quyền Nga đã đăng ký thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên bằng phương pháp tiêm tĩnh mạch.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ các nhà phát triển cho biết, chính quyền Nga đã đăng ký liệu pháp tiêm tĩnh mạch để điều trị COVID-19. Theo nhà sản xuất, phương pháp này được thiết kế để trực tiếp chống lại COVID-19.

Được đặt tên là Areplivir, "giải pháp tiêm tĩnh mạch tác động trực tiếp đầu tiên để điều trị COVID-19 ở Nga" đã được các nhà chức trách đăng ký - nhà phát triển Promomed nói với TASS hôm 12.11. Công ty cho biết thêm rằng loại thuốc mới sẽ có sẵn để sử dụng trong các bệnh viện trước cuối năm nay.

Giải pháp này là một dạng mới của loại thuốc đã được sử dụng ở Nga dưới dạng thuốc viên từ tháng 9.2020. Nó dựa trên loại thuốc tổng hợp favipiravir, được đăng ký ở nước láng giềng Nhật Bản để điều trị bệnh cúm, và đang được tích cực nghiên cứu như một loại thuốc chống COVID-19 tiềm năng.

Promomed tuyên bố là công ty đầu tiên trên thế giới tạo ra favipiravir dạng tiêm - loại thuốc thường là dạng bột không hòa tan.

Areplivir là một trong ba loại thuốc dựa trên favipiravir hiện đang được quảng cáo là phương pháp điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn ở Nga. Promomed đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc dạng viên nén vào tháng 10.2020. Bài báo xuất bản trên tạp chí y tế "Bệnh truyền nhiễm" được đánh giá ngang hàng của Nga.

Promomed khẳng định, liệu pháp Areplivir giúp phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống, và kết quả của nghiên cứu cho thấy thuốc gây ra ít hoặc không có tác dụng phụ.

Areplivir là loại thuốc mới nhất được đăng ký trên khắp thế giới để điều trị COVID-19. Có những loại thuốc thử nghiệm khác được tiêm tĩnh mạch, bao gồm cả remdesivir. Các cuộc tranh luận về hiệu quả và độ an toàn của những loại thuốc chống virus này đang diễn ra, khi ngày càng có thêm nhiều dữ liệu bệnh nhân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phát triển thuốc chứa kháng thể để điều trị COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga đang phát triển một loại thuốc có chứa kháng thể để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Thời của thuốc điều trị COVID-19, vũ khí quan trọng chống virus

Bảo Châu |

Thuốc điều trị COVID-19 của Merck và Pfizer đều cho thấy hiệu quả đáng khích lệ, hứa hẹn trở thành thứ vũ khí đắc lực cho cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu.

Phát hiện loại thuốc giá rẻ có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng

Khánh Minh |

Một loại thuốc giá rẻ có sẵn có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng xuống gần 1/3 ở những người có nguy cơ cao, theo nghiên cứu mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga phát triển thuốc chứa kháng thể để điều trị COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga đang phát triển một loại thuốc có chứa kháng thể để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Thời của thuốc điều trị COVID-19, vũ khí quan trọng chống virus

Bảo Châu |

Thuốc điều trị COVID-19 của Merck và Pfizer đều cho thấy hiệu quả đáng khích lệ, hứa hẹn trở thành thứ vũ khí đắc lực cho cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu.

Phát hiện loại thuốc giá rẻ có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng

Khánh Minh |

Một loại thuốc giá rẻ có sẵn có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 nặng xuống gần 1/3 ở những người có nguy cơ cao, theo nghiên cứu mới.