Nga cung cấp thêm 9 tấn vật tư y tế cho Ấn Độ chống COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc máy bay Il-76 của Nga chở vật tư y tế cho Ấn Độ để giúp nước này chống lại COVID-19, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi gần New Delhi, theo TASS.

Nikolai Kudashev - Đại sứ Nga tại Ấn Độ - nói với các phóng viên rằng, đây là chiếc máy bay thứ ba chở hàng viện trợ của Nga. Nó đã cung cấp hơn 9 tấn thuốc cho Ấn Độ - quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19 mới.

Ông Kudashev cho biết: "Theo quyết định của chính phủ Nga, một lô hàng khác thể hiện sự hỗ trợ nhân đạo đã được chuyển đến Ấn Độ vào ngày 25.5, với số lượng hơn 225.000 gói thuốc để chống lại COVID-19. Thêm một chuyến hàng nhân đạo nữa khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Nga đối với Ấn Độ trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa của virus Corona, dựa trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược song phương và sự tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao".

"Nga là một trong những đối tác hàng đầu của Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19 và sự hợp tác này cũng được duy trì chặt chẽ trong lĩnh vực vaccine" - Đại sứ nêu rõ.

Trước đó vào cuối tháng Tư, Nga đã cử hai máy bay chở hàng viện trợ tới Ấn Độ, bao gồm 20 máy tạo ôxy, 75 máy thở cơ học, 150 thiết bị theo dõi y tế và 200.000 gói thuốc điều trị COVID-19, khối lượng lên đến hơn 22 tấn.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ vượt 300.000 người

Nguyễn Hạnh |

RTÉ đưa tin, Ấn Độ đã chính thức vượt qua con số 300.000 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 24.5.

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".

Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ năng lượng hạt nhân cực đỉnh

Khánh Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ thiết kế vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị công nghệ tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ vượt 300.000 người

Nguyễn Hạnh |

RTÉ đưa tin, Ấn Độ đã chính thức vượt qua con số 300.000 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 24.5.

Biển người Ấn Độ dự hỏa táng "ngựa thần" bất chấp COVID-19

Khánh Minh |

Biển người Ấn Độ đổ ra đường hỏa táng "ngựa thần" đã chết khi đang "cố gắng đánh đuổi COVID-19 cho thế giới".

Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ năng lượng hạt nhân cực đỉnh

Khánh Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ thiết kế vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị công nghệ tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân.