TASS dẫn nguồn tin từ người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Alexander Gintsburg, hôm 28.10 cho biết, những người trên 60 tuổi sẽ phát triển kháng thể COVID-19 sau khi tiêm chủng vaccine Sputnik V, nhưng có thể sẽ kém hiệu quả hơn so với kháng thể do những người trẻ tuổi sản xuất ra.
Trước đó, vào ngày 13.10, dịch vụ báo chí của Bộ Y tế Nga thông tin rằng Bộ đã phê duyệt các thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V dành cho đối tượng riêng biệt là người trên 60 tuổi.
"Việc tiêm chủng đã được bắt đầu, một số người nhất định ở độ tuổi 60, 70, thậm chí có thể là 80 đã được tiêm chủng. Chúng tôi cho rằng sẽ không có bất cứ điều gì khác thường, sẽ không có thêm tác dụng phụ và họ sẽ phát triển kháng thể. Điều duy nhất cần quan tâm là các kháng thể sẽ vô hiệu hóa virus ở mức độ nào. Những người trẻ tuổi phát triển các kháng thể phản ứng với virus rất tốt, trong khi những người cao tuổi phát triển các kháng thể ít phản ứng với virus hơn hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm lần'', ông Gintsburg giải thích.
Chuyên gia này nói thêm, người cao tuổi cũng có thể phát triển các tác dụng phụ tương tự như những người trẻ tuổi sau khi tiêm chủng, như tăng nhiệt độ cơ thể, đau đầu và đau cơ.
Ngày 11.8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng kí vaccine COVID-19, mang tên Sputnik V. Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo rằng loại vaccine COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya tạo ra đã cho thấy hiệu quả và độ an toàn trong các kết quả thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Sputnik V được phát triển dựa trên nền tảng đã được sử dụng để phát triển nhiều loại vaccine khác.
Ngày 9.9, những tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm vaccine Sputnik V trong giai đoạn thử nghiệm sau đăng ký. Tổng cộng, 40.000 tình nguyện viên đang tham gia thử nghiệm, trong đó có 10.000 người được cho dùng giả dược.