Nga có kế hoạch mở rộng tiêm chủng chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Giới chức Nga tuyên bố nước này có kế hoạch mở rộng tiêm chủng chống COVID-19.

Reuters dẫn tin từ hãng tin Interfax cho biết Nga có kế hoạch mở rộng tiêm chủng chống virus SARS-CoV-2 vào tháng 10 năm nay. Đối tượng cho đợt tiêm chủng sắp tới sẽ là các bác sĩ và giáo viên.

"Chúng tôi có kế hoạch mở rộng tiêm chủng vào tháng 10", Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko nói trong 1 tuyên bố hôm 1.8 và cho hay viện Gamaleya, một cơ sở nghiên cứu của nhà nước ở Mátxcơva, đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng về vaccine và thủ tục đăng ký đang được chuẩn bị.

Trước đó, CNN đưa tin Nga dự kiến trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine COVID-19 trong tháng 8. Cụ thể, các quan chức Nga tiết lộ với hãng tin của Mỹ rằng, nước này đang làm việc để hướng tới thời điểm ngày 10.8 hoặc sớm hơn để phê chuẩn vaccine COVID-19 do viện Gamaleya phát triển.

Các nhà khoa học Nga cho biết vaccine COVID-19 đã được phát triển nhanh chóng vì đây là phiên bản sửa đổi của một loại đã được tạo ra để chống lại các bệnh khác. Đây cũng là cách tiếp cận đang được thực hiện ở nhiều quốc gia và các công ty nghiên cứu vaccine.

Trong cuộc đua nghiên cứu vaccine COVID-19 của giới khoa học, hàng chục ứng viên vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng trên người và 1 số được đưa vào các thử nghiệm quy mô lớn. Tuy nhiên, dù có những ứng viên cho kết quả ban đầu khả quan, hầu hết các nhà phát triển cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi vaccine COVID-19 của họ có thể được phê duyệt và đưa vào lưu hành.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có ít nhất 4 ứng viên vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở người giai đoạn III, bao gồm 3 loại được phát triển ở Trung Quốc và 1 ở Anh.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Mỹ không tin Nga, Trung Quốc có vaccine COVID-19 trước

Hải Anh |

Quan ngại về an toàn của vaccine COVID-19 do Nga và Trung Quốc phát triển được Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm đã làm việc dưới 6 đời tổng thống Mỹ nêu mới đây.

Mỹ chi khủng đặt mua 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ sẽ cấp 2,1 tỉ USD cho hãng dược Sanofi và GSK để phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19, các hãng thông tin hôm 31.7.

Vaccine COVID-19 chỉ cần công hiệu 50% sẽ được Mỹ cấp phép ngay

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 sẽ được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ngay nếu chứng minh được an toàn và có hiệu quả ít nhất 50%, ủy viên cơ quan này - Tiến sĩ Stephen Hahn - cho biết hôm 30.7.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chuyên gia Mỹ không tin Nga, Trung Quốc có vaccine COVID-19 trước

Hải Anh |

Quan ngại về an toàn của vaccine COVID-19 do Nga và Trung Quốc phát triển được Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm đã làm việc dưới 6 đời tổng thống Mỹ nêu mới đây.

Mỹ chi khủng đặt mua 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ sẽ cấp 2,1 tỉ USD cho hãng dược Sanofi và GSK để phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19, các hãng thông tin hôm 31.7.

Vaccine COVID-19 chỉ cần công hiệu 50% sẽ được Mỹ cấp phép ngay

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 sẽ được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ngay nếu chứng minh được an toàn và có hiệu quả ít nhất 50%, ủy viên cơ quan này - Tiến sĩ Stephen Hahn - cho biết hôm 30.7.