"Chúng tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng về những điều kỳ lạ đang xảy ra ở Al-Tanf. Theo quan điểm của chúng tôi, khu vực này không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động chống khủng bố. Trên thực tế, chúng tôi có thể thấy ở khu vực này, kể cả trại tị nạn Rukban, các nhóm vũ trang xuất hiện thường xuyên hơn và theo các nguồn tin của chúng tôi, chúng có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo" - TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại buổi họp báo ngày 28.5.
Ông Lavrov nhớ lại vấn đề này đã được đưa ra nhiều lần trong các lần liên lạc với đối tác Mỹ.
"Chúng tôi cho rằng điều này mâu thuẫn với những thỏa thuận về việc thu xếp giảm căng thẳng ở Syria trong khuôn khổ liên lạc thường xuyên giữa quân đội hai nước" - ông Lavrov nói.
Nga hy vọng Mỹ rút quân khỏi Al-Tanf, bởi sự hiện diện của họ không có ý nghĩa gì về mặt quân sự - Ngoại trưởng Nga bình luận.
"Khi một số báo chí đưa tin Mỹ đang có kế hoạch rút quân khỏi khu vực Al-Tanf, tôi đã nói rằng khu vực này được tạo ra vì những lý do khó hiểu, xét từ quan điểm về tính khả thi quân sự" - ông Lavrov cho hay. "Đó chính là lý do vì sao Bộ Quốc phòng Nga muốn nhắc nhở đối tác Mỹ và dường như họ cũng đang đi kết luận tương tự".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, một khi chiến dịch chống IS kết thúc, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria sẽ là vô nghĩa, do vậy họ có thể sớm trở về nhà.
Về thông tin báo chí nói rằng Nga định yêu cầu Iran rút các đơn vị khỏi biên giới Syria-Israel, ông Lavrov cho biết, theo các thỏa thuận liên quan đến khu vực giảm leo thang ở phía nam Syria, chỉ lực lượng Syria mới có thể ở lại biên giới với Israel.
Ông Lavrov chỉ rõ, các thỏa thuận năm 2017 về thiết lập khu vực giảm leo thang dọc biên giới Syria-Israel quy định tất cả quân đội nước ngoài phải rút khỏi khu vực.