Nga chuyển thông điệp của Triều Tiên cho Mỹ

Vân Anh |

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển thông điệp của Bình Nhưỡng tới người đồng cấp Mỹ trong cuộc gặp ở Vienna hôm 7.12.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hiện chưa đưa ra phản ứng, song lập trường chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ là Triều Tiên phải chứng tỏ nghiêm túc trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân trước khi cuộc đối thoại có thể bắt đầu.

Ngoại trưởng Nga chuyển thông điệp nói trên vào ngày Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ở Bình Nhưỡng trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cao cấp Liên Hợp Quốc tới Triều Tiên trong 6 năm qua. Ông Feltman là nhà cựu ngoại giao người Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, ông không mang bất kỳ thông điệp nào của Washington đến Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi biết, trên hết Triều Tiên muốn nói chuyện với Mỹ về việc đảm bảo an ninh cho họ. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ điều đó và sẵn sàng tham gia tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng này" - Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại hội nghị quốc tế ở Vienna. "Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi, bao gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson, đã nghe thấy điều đó".

Những động thái ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh cấp bách tìm giải pháp tháo ngòi căng thẳng sau khi Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có tầm bắn tới Mỹ vào ngày 29.11.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ lại điều siêu pháo đài bay B-1B qua bán đảo Triều Tiên tập trận

Hà Liên |

Các máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên hôm 6.12 để tham gia cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết. 

Nga tuyên bố sẵn sàng gây ảnh hưởng lên Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga có những kênh liên lạc với Triều Tiên và Mátxcơva sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố ngày 5.12.

"Gia đình các quân nhân Mỹ cần phải di tản khỏi Hàn Quốc"

Hà Liên |

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng đã đến lúc cần phải chuyển gia đình của các quân nhân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Mỹ lại điều siêu pháo đài bay B-1B qua bán đảo Triều Tiên tập trận

Hà Liên |

Các máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên hôm 6.12 để tham gia cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết. 

Nga tuyên bố sẵn sàng gây ảnh hưởng lên Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga có những kênh liên lạc với Triều Tiên và Mátxcơva sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố ngày 5.12.

"Gia đình các quân nhân Mỹ cần phải di tản khỏi Hàn Quốc"

Hà Liên |

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng đã đến lúc cần phải chuyển gia đình của các quân nhân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.