Nga chuẩn bị duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng

Ngọc Vân |

Nga đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 bất chấp dịch COVID-19 gia tăng nhanh chóng.

Tờ báo chính thống Nga Nezavisimaya Gazeta cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang chuẩn bị tổ chức cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Mặc dù thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin đã ký sắc lệnh cấm tất cả các sự kiện công cộng ở Mátxcơva tổ chức trong nhà và tất cả các cuộc tụ họp ngoài trời có hơn 50 người tham dự cho đến ngày 10.4, nhưng tờ Nezavisimaya Gazeta cho biết Bộ Quốc phòng dường như không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của chính quyền thành phố.

Theo tờ báo, các buổi biểu diễn dự kiến ​​được tổ chức trước ngày 10.4 tại nhà hát quân đội ở Mátxcơva đã bị hủy bỏ, nhưng các buổi biểu diễn khác liên quan đến Ngày Chiến thắng vẫn đang được chuẩn bị.

Ông Yuri Tkachev, một chuyên gia quân sự Nga, cho biết Nga sẽ không hủy cuộc duyệt binh.

"Chúng tôi đã không hủy cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào năm 1941, vì vậy chúng tôi sẽ không hủy trong năm nay” - ông Tkachev nói và cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe của binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hơn 15.000 binh sĩ cùng 375 khí tài quân sự trên không và trên bộ sẽ là một phần của cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm nay.

Các mẫu mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống phòng không chiến trường, bệ phóng tên lửa phòng thủ bờ biển, phương tiện rà phá bom mìn điều khiển từ xa, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh sẽ được phô diễn trong cuộc duyệt binh - ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông tin thêm, 10 đơn vị trong quân phục thời chiến cùng những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại và pháo tự hành SU-100 cũng sẽ là một phần của cuộc duyệt binh, để tái tạo bầu không khí của thời kỳ đó.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính phủ không đưa ra quyết định hay nhận được khuyến nghị nào từ trung tâm ứng phó khẩn cấp hoặc các cơ quan chức năng khác về bất kỳ hạn chế nào đối với cuộc duyệt binh.

“Cho đến nay, không có cuộc thảo luận nào về việc hủy bỏ hoặc hạn chế cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng” - ông Peskov nói và thêm rằng "một số lượng lớn khách đã được mời" tham dự sự kiện này.

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự cuộc duyệt binh, nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien sẽ tới Mátxcơva để dự sự kiện.

"Tuy nhiên, chúng tôi đang theo dõi tình hình COVID-19 một cách cẩn thận" - ông Peskov nói.

Tính đến ngày 24.3, Nga có 438 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca tử vong và 17 ca bình phục. Tính trên dân số 143 triệu người thì tỉ lệ nhiễm và tử vong do COVID-19 ở Nga ở mức thấp nhất thế giới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nga đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19 hôm 19.3, Straits Times đưa tin.

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

Ngọc Vân |

Hơn 13.000 binh sĩ, 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay... của lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9.5, nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Nga tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Khánh Minh (Theo RT) |

Hơn 13.000 quân nhân Nga cùng 132 xe quân sự, lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5 trong buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nga đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19 hôm 19.3, Straits Times đưa tin.

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

Ngọc Vân |

Hơn 13.000 binh sĩ, 132 đơn vị thiết bị quân sự, 74 máy bay... của lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9.5, nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Nga tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Khánh Minh (Theo RT) |

Hơn 13.000 quân nhân Nga cùng 132 xe quân sự, lăn bánh trên Quảng trường Đỏ hôm 7.5 trong buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.