Nga chuẩn bị chuyến đi nhanh chưa từng có đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Song Minh |

Tàu vũ trụ của Nga đã được đưa lên bệ phóng, sẵn sàng cho chuyến đi nhanh nhất từ trước tới nay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Theo RT, tàu vũ trụ Soyuz của Nga - được dùng để đưa các nhà du hành vũ trụ của sứ mệnh tiếp theo lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong thời gian kỷ lục - đã được đưa lên bệ phóng.

Di chuyển tên lửa đẩy Soyuz-2.1a và tàu vũ trụ có người lái “siêu nhanh“. Ảnh: Roscosmos
Di chuyển tên lửa đẩy Soyuz-2.1a và tàu vũ trụ có người lái “siêu nhanh“. Ảnh: Roscosmos

Công việc chuẩn bị cho việc cất cánh, dự kiến ​​vào ngày 14.10, đang được tiến hành tại bệ phóng 31, sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho hay, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a và tàu vũ trụ Soyuz MS-17 đã được vận chuyển vào sáng 11.10.

Chuyến đi của tàu vũ trụ đến ISS sẽ chỉ mất 3 giờ. Ảnh: Roscosmos
Chuyến đi của tàu vũ trụ đến ISS sẽ chỉ mất 3 giờ. Ảnh: Roscosmos

Sau khi tách khỏi tên lửa phóng, tàu vũ trụ với ba thành viên phi hành đoàn trên tàu sẽ lên ISS. Mặc dù bản chất của sứ mệnh là thường lệ, nhưng đây dự kiến sẽ là chuyến đi có tốc độ kỷ lục. Kế hoạch bay chỉ bao gồm hai quỹ đạo trước khi đến điểm hẹn Trạm Vũ trụ và sẽ chỉ mất hơn 3 giờ.

Thực hiện sứ mệnh chưa từng có sắp tới là 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia NASA. Ảnh: Roscosmos
Thực hiện sứ mệnh chưa từng có sắp tới là 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia NASA. Ảnh: Roscosmos

Các sứ mệnh có người lái tới phòng thí nghiệm trên quỹ đạo hiện mất khoảng 6 giờ từ khi cất cánh và đến đích. Tuy nhiên, từ năm 2018, tàu vận tải Progress của Nga - cũng có thiết kế dựa trên Soyuz - đã thực hiện các chuyến đi nhanh hơn, khi Progress MS-09 đến đích trong khoảng 3 giờ 40 phút.

Phi hành đoàn của buổi phóng ngày 14.10 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS bao gồm các phi hành gia người Nga Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov và phi hành gia NASA Kathleen Rubins.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga xây trạm vũ trụ riêng, tuyên bố không cho phép tư nhân hóa mặt trăng

Song Minh |

Nga có kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng, đồng thời không cho phép bất cứ ai tư nhân hóa mặt trăng.

Nữ phi hành gia sống lâu nhất trên trạm vũ trụ trở về trái đất

HỒNG HẠNH |

Christina Koch của NASA đã trở lại trái đất an toàn vào ngày 6.2 sau khi phá vỡ kỷ lục nữ phi hành gia với thời gian lưu trú gần 11 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nga xây trạm vũ trụ riêng, tuyên bố không cho phép tư nhân hóa mặt trăng

Song Minh |

Nga có kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng, đồng thời không cho phép bất cứ ai tư nhân hóa mặt trăng.

Nữ phi hành gia sống lâu nhất trên trạm vũ trụ trở về trái đất

HỒNG HẠNH |

Christina Koch của NASA đã trở lại trái đất an toàn vào ngày 6.2 sau khi phá vỡ kỷ lục nữ phi hành gia với thời gian lưu trú gần 11 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).