Nga chưa sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga hôm nay cho biết, Nga chưa sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Hãng thông tấn Inferfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nói rằng, Mátxcơva chưa sẵn sàng ký các chế tài trừng phạt mới với Bình Nhưỡng vì như vậy sẽ kìm hãm nền kinh tế của quốc gia Châu Á này.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết, áp lực lên Triều Tiên đang tiệm cận "giới hạn đỏ" và việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên có thể là chủ đề đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Theo Thứ trưởng Morgulov, Nga có nhiều kênh liên lạc với Triều Tiên, và những kênh này "đang phát huy hiệu quả theo cách này hoặc cách khác".

Mặc dù chưa có liên lạc trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng điều này có thể xảy ra. "Trên lý thuyết thì các cuộc tiếp xúc là khả thi" - Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Interfax cho biết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump điện đàm cảm ơn ông Vladimir Putin công khai khen ngợi

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.12. Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ thảo luận về cách thức cùng nhau giải quyết tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết.

Phái đoàn Nga liên tục tới Triều Tiên tìm kiếm cơ hội đối thoại

Hà Liên |

Các đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã đến thủ đô Triều Tiên. Đây là chuyến thăm thứ 2 của các quan chức Nga trong vòng 2 tuần qua, RT đưa tin ngày 13.12. 

Nhà Trắng nói rõ tuyên bố "đàm phán vô điều kiện" với Triều Tiên

K.M |

Không thể đàm phán với Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng cải thiện hành vi - Nhà Trắng khẳng định sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Washington có thể bắt đầu thương thuyết với Bình Nhưỡng bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Donald Trump điện đàm cảm ơn ông Vladimir Putin công khai khen ngợi

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.12. Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ thảo luận về cách thức cùng nhau giải quyết tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết.

Phái đoàn Nga liên tục tới Triều Tiên tìm kiếm cơ hội đối thoại

Hà Liên |

Các đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã đến thủ đô Triều Tiên. Đây là chuyến thăm thứ 2 của các quan chức Nga trong vòng 2 tuần qua, RT đưa tin ngày 13.12. 

Nhà Trắng nói rõ tuyên bố "đàm phán vô điều kiện" với Triều Tiên

K.M |

Không thể đàm phán với Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng cải thiện hành vi - Nhà Trắng khẳng định sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Washington có thể bắt đầu thương thuyết với Bình Nhưỡng bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết.