Nga chỉ trích thái độ "chợ búa" của Anh trong vụ điệp viên bị đầu độc

Vân Anh |

Trong phản ứng công khai đầu tiên về những biện pháp trừng phạt của Anh liên quan vụ đầu độc điệp viên hai mang Sergey Skripal, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vô cùng quan ngại trước "lập trường phá hoại và khiêu khích" của London.

Một cuộc thảo luận chi tiết về khủng hoảng quan hệ Nga-Anh được tổ chức hôm 15.3 khi Tổng thống Putin họp với giới chức hàng đầu của chính phủ, quân đội và cơ quan an ninh Nga.

"Tổng thống Putin bày tỏ vô cùng quan ngại về thái độ phá hoại và khiêu khích của phía Anh" - RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Đây là phản ứng công khai đầu tiên của ông Putin kể từ khi Anh công bố các biện pháp chống Nga. Cáo buộc Nga sử dụng chất độc hóa học trên đất Anh, Thủ tướng Theresa May tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, hạn chế các mối quan hệ và phong tỏa tài sản Nga.

Anh đi xa hơn nữa khi ra tối hậu thư cho Nga đòi cung cấp một lời giải thích về những gì đã xảy ra với điệp viên Sergey Skripal. Mátxcơva bác bỏ, nói rằng chỉ hợp tác nếu Nga được đối xử như một đối tác bình đẳng. Nhưng tất cả các yêu cầu chính thức của Nga đều không được đáp ứng.

Sau khi Mátxcơva tuyên bố có hành động đáp trả, trước hết là trục xuất các nhà ngoại giao Anh, nghị sĩ Công đảng Anh Chris Leslie chỉ trích Nga "ngày càng giống một quốc gia bất hảo".

Các đề xuất diều hâu khác trong giới nghị sĩ Anh bao gồm trục xuất Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko, mở rộng BBC World để chống lại "thông tin sai lệch và tuyên truyền của Nga", điều tra lại cái chết của các cựu điệp viên trong nhiều thập kỷ qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thậm chí hôm 15.3 còn nói rằng Nga nên "biến đi và ngậm miệng" khi được hỏi về những biện pháp đáp trả.

Bộ Quốc phòng Nga lập tức phản ứng, chỉ trích những phát biểu "hàng tôm hàng cá" của phía Anh là "sự bất lực trí tuệ". "Ngôn từ mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh dùng hôm nay chỉ cho thấy sự bất lực trí tuệ của phía Anh mà thôi" - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, phát biểu "chợ búa" của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy giới chức Anh lo sợ và đang che giấu một điều gì đó.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".