Nga chỉ trích NATO là liên minh "vô dụng"

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO) là liên minh quân sự "vô dụng", khi hội nghị thượng đỉnh NATO bước vào ngày thứ 2 tại Brussels, Bỉ.

Những mối lo ngại về "các hoạt động quân sự khiêu khích của Nga", gồm cả việc triển khai tên lửa gần đây tới khu vực cực tây, là chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 12.7.

"Những hoạt động và chính sách gần đây của Nga đã làm giảm sự ổn định và an ninh, làm tăng khả năng không thể đoán trước và thay đổi môi trường an ninh" - Reuters dẫn tuyên bố chung sau ngày họp đầu tiên 11.7 của NATO cho hay.

Các đồng minh phương Tây cũng tuyên bố "đoàn kết" với đánh giá của Anh rằng Nga đứng sau vụ đầu độc điệp viên Sergei Skripal ở Anh.

Phản ứng trước những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Nga viết trên Twitter là họ sẽ chuyển hướng chú ý sang World Cup thay vì các cáo buộc của NATO.

"Trong khi liên minh quân sự NATO vô dụng cáo buộc chúng tôi về những hoạt động khiêu khích và tiếp tục sôi sục như vậy ở hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, chúng tôi sẵn sàng xem World Cup 2018".

Trận chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 15.7 giữa Pháp và Croatia. Cả hai nước này đều là thành viên của NATO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị thượng đỉnh khó khăn của NATO

VÂN ANH |

Ngày 11.7, tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh NATO khó khăn nhất trong nhiều năm qua, khi nội bộ liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có tuổi đời 50 năm này bị chia rẽ và đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết.

Crưm không phải lý do NATO cô lập Nga

Thanh Hà |

Việc sáp nhập Crưm không phải lý do để NATO cô lập và ngừng đối thoại với Nga, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về tương lai của khối.

Ông Donald Trump ép đồng minh NATO tăng ngân sách quốc phòng "ngay lập tức"

Thanh Hà |

Ngày 11.7, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% "ngay lập tức" thay vì khoảng năm 2024 như NATO nhất trí trước đó.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hội nghị thượng đỉnh khó khăn của NATO

VÂN ANH |

Ngày 11.7, tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh NATO khó khăn nhất trong nhiều năm qua, khi nội bộ liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có tuổi đời 50 năm này bị chia rẽ và đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết.

Crưm không phải lý do NATO cô lập Nga

Thanh Hà |

Việc sáp nhập Crưm không phải lý do để NATO cô lập và ngừng đối thoại với Nga, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về tương lai của khối.

Ông Donald Trump ép đồng minh NATO tăng ngân sách quốc phòng "ngay lập tức"

Thanh Hà |

Ngày 11.7, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% "ngay lập tức" thay vì khoảng năm 2024 như NATO nhất trí trước đó.