Nga chào mời Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích tàng hình Su-57

Lan Anh |

Nga có thể sớm phê chuẩn việc bán Su-57 cho Trung Quốc và các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, Defense Weekly dẫn lời Giám đốc hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của Rostec Viktor Kladov, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ký kết phê chuẩn bán Su-57E - phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57.

"Trung Quốc gần đây đã nhận 24 máy bay Su-35 và trong hai năm tới (Trung Quốc) sẽ ra quyết định mua thêm Su-35, lắp ráp Su-35 tại Trung Quốc hoặc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đó có thể là một cơ hội khác cho Su-57E" - ông Kladov phát biểu trong cuộc họp báo tại Triển lãm hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế Langkawi ở Malaysia.

Theo Asia Times, nhiều nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ... cũng bày tỏ quan tâm đến chiến đấu cơ này.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Mátxcơva sẽ không sản xuất hàng loạt Su-57 cho đến khi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Nga bắt đầu tụt hậu so với các đối thủ.

Lô Su-57 đầu tiên được đặt hàng gồm khoảng 12 máy bay, 4 trong số đó đã được triển khai tới Syria. Dù vậy, Sukhoi vẫn còn 10 mẫu khác đang trong quá trình thử nghiệm.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin xem Su-57 là máy bay quân sự tốt nhất thế giới

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông coi chiếc máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm mới nhất là máy bay quân sự tốt nhất thế giới.

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.

Su-57 của Nga có những tính năng mà chiến cơ Mỹ và Trung Quốc thèm khát

S.M |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga “giải mã” máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và vũ khí trang bị cho loại chiến cơ này.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Ông Putin xem Su-57 là máy bay quân sự tốt nhất thế giới

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông coi chiếc máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm mới nhất là máy bay quân sự tốt nhất thế giới.

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.

Su-57 của Nga có những tính năng mà chiến cơ Mỹ và Trung Quốc thèm khát

S.M |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga “giải mã” máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và vũ khí trang bị cho loại chiến cơ này.