Nga chặn đứng âm mưu khủng bố cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" ông Putin tham dự

Thanh Hà |

Các lực lượng an ninh Nga ngăn chặn tấn công khủng bố tại cuộc diễu hành của "Trung đoàn bất tử" trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov chia sẻ với Tass hôm 11.5: “Một số nhóm nghi phạm đã bị bắt giữ. Những đối tượng này âm mưu thực hiện các vụ đánh bom trong sự kiện "Trung đoàn bất tử" tại Mátxcơva và đã chuẩn bị vũ khí".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga chịu trách nhiệm về chống khủng bố từng là người đứng đầu của bộ phận phản gián của Tổng cục an ninh liên bang (FSB).

Các đặc vụ Nga đã thực hiện 17 cuộc tìm kiếm ở Tây Siberia, nơi có trụ sở của các phần tử khủng bố và giam giữ 20 người, theo quan chức Nga.

Ông Syromolotov cũng tiết lộ, trong vòng 5 ngày, từ ngày 21-24.4, có 26 phần tử khủng bố đã bị vô hiệu hóa.

Đây không phải là lần đầu tiên các phần tử khủng bố đã âm mưu tấn công "Trung đoàn bất tử" - một phần truyền thống của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga. Năm ngoái, các đặc vụ Nga đã chặn đứng một cuộc tấn công khủng bố tương tự.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 9.5, Mátxcơva đã phá kỷ lục với 1 triệu người tham gia các cuộc diễu hành trên đường phố để tôn vinh những người đã chiến đấu hoặc hi sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức năm 1941-1945.

Nhiều thành phố trên khắp nước Nga tổ chức sự kiện này, với tổng cộng 10 triệu người tham gia.

Theo Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại Mátxcơva hôm 9.5. Nhà lãnh đạo Nga mang theo bức chân dung của cha ông - Vladimir Spiridonovich Putin.

Ông Vladimir Spiridonovich Putin đã ra chiến trường ngay sau khi chiến tranh nổ ra. Cha của nhà lãnh đạo Nga đã chiến đấu anh dũng và bị thương nặng gần thành phố Leningrad lúc đó đang bị phong tỏa.

Đây là lần thứ 5 Tổng thống Putin tham gia sự kiện này. Cùng với Tổng thống Putin, cuộc diễu hành “Trung đoàn bất tử” có sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.