Nga chần chừ không triệt thoái quân đội khỏi Syria

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga không đặt hạn chót để rút quân khỏi Syria vì tiến trình này phụ thuộc vào tình hình thực tế.

"Chúng tôi không thích đặt ra thời hạn. Chúng tôi đã liên tục giảm hiện diện quân sự ở Syria. Việc cắt giảm lần cuối diễn ra vài ngày trước. Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc rằng hơn 1.000 quân Nga đã về nước cùng máy bay và các thiết bị quân sự khác. Do đó, việc rút quân khỏi Syria phụ thuộc vào tình hình thực tế trên mặt đất" - Ngoại trưởng Lavrov trả lời kênh Channel 4 của Anh hôm 29.6.

Hôm 28.6, ông Putin cho biết Nga đã rút về nước 13 chiến đấu cơ, 14 trực thăng và 1.140 quân khỏi Syria.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý thêm, Mátxcơva cùng quân đội Syria đã ngăn chặn được kế hoạch của IS nhằm tạo ra cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tuy nhiên theo ông Lavrov, tàn dư của IS và chiến binh Jabhat al Nusra đang ngăn cản việc thực thi thỏa thuận vùng giảm căng thẳng ở miền nam Syria.

"Vẫn còn nhiều việc. Trên thực tế, chúng tôi có 2 cơ sở - không hẳn là căn cứ - mà là nơi neo đậu tàu hải quân và máy bay ở Syria, chúng có thể được duy trì tiếp trong một thời gian nữa" - ông Lavrov chỉ rõ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov ca ngợi Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã "bảo vệ đất nước và khu vực khỏi chủ nghĩa khủng bố", nhấn mạnh rằng tương lai của Syria phải do người dân Syria quyết định.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng sự can thiệp của phương Tây ở Trung Đông và Bắc Phi có lợi cho các nhóm khủng bố Takfiri hoạt động trong khu vực.

Theo ông Lavrov, "những cuộc phiêu lưu" của phương Tây trong vài năm qua đã hình thành nên lực lượng al-Qaeda ở Afghanistan, IS ở Iraq và Jabhat al-Nusra ở Syria.

Ở Syria, ông nói, "một con quái thú khác được sinh ra - Jabhat al Nusrsa - dù đổi tên nhưng cũng là một tổ chức khủng bố".

"Bất cứ điều gì mà nền văn minh phương Tây định đem đến Trung Đông và Bắc Phi hóa ra lại có lợi cho những kẻ khủng bố" - ông Lavrov nhận định.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vấn đề Syria sẽ được thảo luận sâu rộng trong cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump dự kiến vào ngày 16.7 tại Helsinki, Phần Lan.

Ông Peskov cũng nói ông không biết về thông tin của CNN rằng Tổng thống Donald Trump tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin về Syria, cho phép Mỹ rút khỏi Syria càng sớm càng tốt.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có khoảng 2.000 quân ở Syria.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.