Nga chấm dứt gần nửa tháng tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Vân |

Nga ghi nhận dưới 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 13.5, là con số thấp nhất lần đầu tiên kể từ ngày 2.5.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga đã tăng 9.974 trong ngày qua lên tới 252.245 - TASS dẫn thông tin từ Trung tâm khủng hoảng chống COVID-19 ngày 14.5 cho biết.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 2.5, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Nga dưới 10.000.

Theo trung tâm khủng hoảng, mức tăng hàng ngày các ca nhiễm mới đã giảm từ 4,3% xuống mức thấp kỷ lục 4,1%.

Số bệnh nhân COVID-19 ở Mátxcơva đã hồi phục lên tới 23.327, với 1.821 bệnh nhân được xuất viện trong 24 giờ qua - Phó Thị trưởng Mátxcơva về các vấn đề phát triển xã hội, Anastasia Rakova, cho hay.

Phó thị trưởng nói thêm rằng các bác sĩ kê đơn điều trị tùy thuộc vào các triệu chứng và kết quả xét nghiệm di truyền phân tử. Theo bà Rakova, các xét nghiệm bổ sung được tiến hành để xác nhận sự phục hồi. Bệnh nhân cần được theo dõi y tế đã nhận được các khuyến nghị cần thiết trước khi rời bệnh viện.

Mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm nhẹ và số tử vong ở Nga vẫn ở mức thấp (2.305 ca) - song ông Alexander Gorelov, giám đốc Viện nghiên cứu dịch tễ học của Nga, cảnh báo, làn sóng COVID-19 thứ hai và thậm chí thứ ba có thể xảy ra ở Nga, cho đến khi có vaccine COVID-19 hoặc đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên ông Gorelov nói thêm rằng các đợt tăng sắp tới sẽ không quá mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Nga dừng sử dụng loại máy thở khiến 2 bệnh viện hỏa hoạn

HỒNG HẠNH |

Nga dừng sử dụng và lưu hành loại máy thở Aventa-M sản xuất sau ngày 1.4.2020, khiến 2 bệnh viện điều trị COVID-19 hỏa hoạn.

Dịch COVID-19 ngày 13.5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng ngày 13.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 292.366 ca tử vong và 1.594.094 người hồi phục.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Nga dừng sử dụng loại máy thở khiến 2 bệnh viện hỏa hoạn

HỒNG HẠNH |

Nga dừng sử dụng và lưu hành loại máy thở Aventa-M sản xuất sau ngày 1.4.2020, khiến 2 bệnh viện điều trị COVID-19 hỏa hoạn.

Dịch COVID-19 ngày 13.5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng ngày 13.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 292.366 ca tử vong và 1.594.094 người hồi phục.