Nga cập nhật diễn tiến mới cuộc điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Cuộc điều tra của Nga về vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) năm 2022 đang có diễn tiến mới, Tổng công tố Nga Igor Krasnov cho biết.

"Các quốc gia Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển quyết định từ chối lời đề nghị hợp tác của chúng tôi, chứng tỏ rằng, trên thực tế chưa có cuộc điều tra thực sự nào diễn ra. Nỗi sợ công bố tên của những người chịu trách nhiệm - mà dấu vết chắc chắn dẫn ra nước ngoài - mạnh hơn lợi ích quốc gia của chính họ” - Tổng công tố Nga Igor Krasnov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Kommersant.

Ông nói thêm: "Các quốc gia này sợ những vụ kiện mà Nga có thể nộp đơn để đòi bồi thường cho thiệt hại cơ sở hạ tầng của chúng tôi".

Tổng công tố Igor Krasnov tiết lộ: "Cuộc điều tra của chúng tôi đang tiến triển. Hiện tại, cuộc kiểm tra pháp lý chất nổ và các hoạt động điều tra khác đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân gây hỏng đường ống dẫn khí, xác định vị trí và sức mạnh của vụ nổ cũng như các chi tiết khác".

Tổng công tố Nga nhấn mạnh, vụ Nord Stream "là cuộc tấn công khủng bố, không phải hành động phá hoại như phương Tây đang mô tả”.

"Mọi người đều biết ai đứng đằng sau việc này. Tuy nhiên, những người được gọi là đối tác của chúng tôi đang cố gắng hết sức để che giấu tình tiết" - ông nói.

TASS cho hay, kể từ tháng 10.2022, thời điểm hệ thống đường ống Nord Stream bị nổ, Nga đã gửi 15 yêu cầu hỗ trợ pháp lý tới Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển, bao gồm các yêu cầu cung cấp thông tin thu được từ các nhân chứng và thông tin thu được từ quá trình điều tra, cũng như lời mời thành lập các nhóm điều tra chung.

Chỉ có Đan Mạch phản hồi yêu cầu của Nga, nhưng "phản ứng của họ trên thực tế chỉ mang tính hình thức", ông Igor Krasnov lưu ý.

"Tôi tiếp tục kêu gọi các đồng nghiệp nước ngoài của mình nỗ lực chung chống khủng bố, bởi vì tội ác này gây ra mối đe dọa cho tất cả mọi người" - Tổng công tố Nga nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

3 trong số 4 tuyến của Nord Stream và Nord Stream 2 bị phá hoại tháng 9.2022. Ảnh: AP
3 trong số 4 tuyến của Nord Stream và Nord Stream 2 bị phá hoại tháng 9.2022. Ảnh: AP

Cũng liên quan tới vụ phá hoại Nord Stream, ngày 22.3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski chia sẻ với tờ Rzeczpospolita rằng, chính phủ Mỹ đã biết về việc chuẩn bị vụ tấn công phá hoại vào đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 ở biển Baltic.

"Nếu bạn tin giới truyền thông thì kẻ thực hiện việc phá hoại đường ống dẫn khí chính là kẻ muốn thực hiện nó. Phía Mỹ đã biết trước về việc chuẩn bị cho cuộc tấn công và không làm gì để can thiệp" - nhà ngoại giao hàng đầu Ba Lan nói.

Tuy nhiên, ông tránh trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Ukraina có thể đứng sau vụ phá hoại đường ống khí đốt ở Baltic hay không.

Ngày 27.9.2022, Nord Stream AG báo cáo 3 tuyến trong hệ thống đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 gặp hư hại chưa từng có. Sau đó, các nhà địa chấn học Thụy Điển cho biết đã xác định được 2 vụ nổ trên các tuyến của hệ thống đường ống Nord Stream vào ngày 26.9. Sau vụ việc, Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án hình sự về khủng bố quốc tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ mới về vụ phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Mỹ biết về việc chuẩn bị phá hoại Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Rzeczpospolita.

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Hậu quả tồi tệ từ vụ Nord Stream kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Việc Công ty Nord Stream AG kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD có thể gây hậu quả nặng nề về lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Chúng tôi kiến tạo cơ hội, ngày hôm sau sẽ tốt hơn

Xuân Nhàn |

Chiều 29.3, chào mừng các nhà đầu tư lớn của thế giới có mặt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gọi đây sự kiện “có tác dụng truyền cảm hứng”.

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?

Nhóm PV |

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?; Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long; Nhóm lao động lớn tuổi khó tìm được việc làm mới sau thất nghiệp...

Một sân bay ở Việt Nam có Wi-Fi chất lượng cao top đầu thế giới

Ý Yên |

Khách du lịch toàn cầu đánh giá cao chất lượng Wi-Fi tại sân bay Nội Bài, khi chấm điểm trung bình 4,15/5.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

Tạm giữ hình sự tài xế xe container chống đối, đâm vào đuôi xe CSGT

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế đã không chấp hành, buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi. Tuy nhiên, tài xế này đã lạng lách, đánh võng và sau đó đâm vào đuôi xe CSGT.

Tiết lộ mới về vụ phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Mỹ biết về việc chuẩn bị phá hoại Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Rzeczpospolita.

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Hậu quả tồi tệ từ vụ Nord Stream kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Việc Công ty Nord Stream AG kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD có thể gây hậu quả nặng nề về lâu dài.