Nga cảnh cáo gã khổng lồ YouTube

Bảo Châu |

Nga tuyên bố không khoan nhượng trước hành động YouTube xóa kênh tiếng Đức của đài RT.

CGTN đưa tin, Nga tuyên bố đang cân nhắc trả đũa truyền thông Đức đồng thời cáo buộc YouTube có "hành vi gây hấn về thông tin chưa từng có".

Roskomnadzor - Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga - cho biết họ đã viết thư cho Google để yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế của YouTube đối với các kênh của Truyền hình RT trên nền tảng này, nếu không Nga có thể hạn chế một phần hoặc hoàn toàn quyền truy cập vào YouTube.

Nguồn cơn dẫn đến tuyên bố này là vào ngày 28.9, gã khổng lồ công nghệ YouTube, thuộc sở hữu của công ty mẹ Alphabet Inc của Google, đã xóa các kênh tiếng Đức của đài truyền hình RT được nhà nước Nga hậu thuẫn vì cho rằng vi phạm chính sách thông tin sai lệch COVID-19 của họ.

Hôm 29.9, YouTube cho biết họ sẽ chặn tất cả nội dung chống lại sai lệch về vaccine COVID-19.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trước truyền thông rằng, Nga có thể áp đặt các biện pháp để buộc YouTube tuân thủ luật pháp nước mình và động thái vừa qua của YouTube đã vi phạm pháp luật Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: “Chắc chắn không nên khoan nhượng đối với kiểu vi phạm pháp luật này''.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ đưa ra "một đề xuất phát triển và thực hiện các biện pháp trả đũa đối với YouTube và các phương tiện truyền thông Đức".

Hãng thông tấn TASS đưa tin Vasily Piskarev, một nhà lập pháp đứng đầu một ủy ban của quốc hội về điều tra sự can thiệp của nước ngoài, nói Nga có cơ sở để thực hiện các biện pháp chống lại công ty truyền thông Đức Deutsche Welle.

Về phía Đức, Berlin bác bỏ cáo buộc của Bộ Ngoại giao Nga rằng quyết định của YouTube được đưa ra với sự hỗ trợ ngấm ngầm và rõ ràng từ chính quyền Đức và các phương tiện truyền thông địa phương.

Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert nói với các phóng viên: "Đây là quyết định của YouTube, dựa trên các chính sách do YouTube tạo ra chứ không phải do chính phủ Đức hoặc các tổ chức chính thức khác".

Trong năm qua, Mátxcơva đã gia tăng áp lực lên các công ty công nghệ nước ngoài thông qua việc phạt các công ty truyền thông xã hội vì không xóa nội dung mà Nga cho là bất hợp pháp. Trong đó có hình phạt làm chậm tốc độ truy cập vào Twitter.

Ngày 29.9, Nga đã phạt Google 6,5 triệu rúp (tương đương 89.534 USD) - mức phạt mới nhất trong một loạt các hình phạt vì không xóa nội dung mà Mátxcơva cho là bất hợp pháp.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nga tổ chức đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một hậu duệ của gia đình hoàng gia Nga sẽ tổ chức đám cưới ở St.Petersburg  - cố đô của Đế quốc Nga. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ của Nga.

Pháp phạt Google 592 triệu USD

Song Minh |

Cơ quan Giám sát Cạnh tranh Pháp (FCA) ngày 13.7 phạt Google 592 triệu USD vì không thương lượng một cách thiện chí với các nhà xuất bản Pháp về việc chi trả để sử dụng tin tức.

Bé trai 9 tuổi là Youtuber thu nhập cao nhất thế giới

Thanh Hà |

Một bé trai 9 tuổi ở Texas, Mỹ, đã dẫn đầu danh sách YouTuber có thu nhập cao nhất hàng năm, theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga tổ chức đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một hậu duệ của gia đình hoàng gia Nga sẽ tổ chức đám cưới ở St.Petersburg  - cố đô của Đế quốc Nga. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ của Nga.

Pháp phạt Google 592 triệu USD

Song Minh |

Cơ quan Giám sát Cạnh tranh Pháp (FCA) ngày 13.7 phạt Google 592 triệu USD vì không thương lượng một cách thiện chí với các nhà xuất bản Pháp về việc chi trả để sử dụng tin tức.

Bé trai 9 tuổi là Youtuber thu nhập cao nhất thế giới

Thanh Hà |

Một bé trai 9 tuổi ở Texas, Mỹ, đã dẫn đầu danh sách YouTuber có thu nhập cao nhất hàng năm, theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes.