Nga cảm ơn Anh vì vụ điệp viên giúp ông Putin thắng long trời lở đất

Vân Anh |

Điện Kremlin cho biết những cáo buộc chống lại Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal giúp ông Vladimir Putin giành được hơn 76% phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 18.3.

"Kết quả cao hơn chúng tôi dự kiến từ 8-10%, và chúng tôi phải dành lời cảm ơn cho Anh" - tờ Financial Times dẫn lời ông Andrei Kondrashov, phát ngôn viên chiến dịch của ông Putin. Theo kết quả sơ bộ, ông Putin tái đắc cử với số phiếu 76.66%.

"Chúng tôi bị áp lực đúng vào thời điểm cần huy động cử tri. Bất cứ khi nào Nga bị cáo buộc bừa bãi và vô căn cứ, người Nga lại đoàn kết xung quanh trung tâm quyền lực, và trung tâm quyền lực hôm nay chắc chắn là Tổng thống Putin" - ông Kondrashov phát biểu tại bữa tiệc mừng chiến thắng cho chiến dịch của Tổng thống Putin.

Ngay sau khi chắc chắn tái đắc cử, ông Putin một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Anh rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

"Nga không có chất độc mà Anh nói là tìm thấy tại hiện trường. Chúng tôi đã tiêu hủy kho vũ khí hóa học dưới sự chứng kiến của các quan sát viên quốc tế. Nga là nước đầu tiên tiêu hủy, không giống như một số đối tác của chúng tôi đã hứa làm việc này nhưng đến nay vẫn không giữ lời" - ông Kondrashov nói.

Tổng thống Putin cũng bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Anh Theresa May rằng cựu điệp viên Skripal bị tấn công bằng chất độc thần kinh "cấp quân sự", vì nếu như vậy thì rất nhiều người ở Anh đã chết.

Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga vào tuần trước để trừng phạt nghi án hạ độc. Nga bác bỏ cáo buộc và để trả đũa cũng đã ra lệnh cho 23 nhà ngoại giao Anh phải rời khỏi Nga, đồng thời chấm dứt hoạt động của Hội đồng Anh ở Nga.

Trước đó, tờ Le Monde của Pháp đã đưa ra bình luận về căng thẳng Nga-Anh liên quan đến vụ đầu độc Skripal. Tờ báo viết, ngay trước bầu cử Tổng thống Nga, chiến lược cứng rắn của Anh về vụ điệp viên Sergey Skripal càng tô điểm thêm hình ảnh của Vladimir Putin một mình đương đầu với phương Tây. Lá bài ấy giúp ông Putin kiếm phiếu của cử tri.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Vladimir Putin đáp trả chi tiết vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới với tỷ lệ ủng hộ áp đảo cho biết, Nga không sở hữu các chất độc thần kinh cấp quân sự bị cáo buộc sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal.

Báo chí phương Tây "soi" chiến thắng của Tổng thống Vladimir Putin

N.V |

Truyền thông phương Tây cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga, diễn ra vào ngày kỷ niệm lần thứ tư Crưm sáp nhập Nga, và trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang xấu đi, được đánh dấu bởi sự gia tăng số người đi bầu so với năm 2012.

Vừa tái đắc cử, ông Putin đã nói đến chiến dịch tranh cử 2030

Vân Anh |

Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga trong cuộc bỏ phiếu ngày 18.3, ông Vladimir Putin đã đối mặt với câu hỏi liệu có tiếp tục tranh cử trong năm 2030 hay không.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Tổng thống Vladimir Putin đáp trả chi tiết vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới với tỷ lệ ủng hộ áp đảo cho biết, Nga không sở hữu các chất độc thần kinh cấp quân sự bị cáo buộc sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal.

Báo chí phương Tây "soi" chiến thắng của Tổng thống Vladimir Putin

N.V |

Truyền thông phương Tây cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga, diễn ra vào ngày kỷ niệm lần thứ tư Crưm sáp nhập Nga, và trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang xấu đi, được đánh dấu bởi sự gia tăng số người đi bầu so với năm 2012.

Vừa tái đắc cử, ông Putin đã nói đến chiến dịch tranh cử 2030

Vân Anh |

Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga trong cuộc bỏ phiếu ngày 18.3, ông Vladimir Putin đã đối mặt với câu hỏi liệu có tiếp tục tranh cử trong năm 2030 hay không.