Trước đó, hãng tin Anadolu thông báo, quân đội Nga rời khỏi Afrin. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng Nga đã rút lui để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở đây.
Giải đáp câu hỏi về vấn đề này, Ngoại trưởng Nga nói: "Những báo cáo này đã bị bác bỏ".
Theo Rudaw, ông Sergei Lavrov cho biết, Nga đang làm việc với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực. Ông cũng lưu ý rằng, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết khi mối đe dọa khủng bố vẫn còn hiện hữu.
Thổ Nhĩ Kỳ nên thiết lập khoảng 23 hoặc 24 điểm quan sát ở tỉnh Idlib, phía nam Afrin, nằm trong khu vực ngưng leo thang xung đột theo thỏa thuận ở Astana, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Ông đề cập tới việc các căn cứ quân sự của Nga ở Syria bị tấn công mới đây là do việc thiếu các điểm kiểm soát này.
Damascus Now - trang tin của chính phủ Syria chiều 19.1 cũng xác nhận, quân đội Nga không rút khỏi Afrin. Theo đó, nguồn tin của Damascus Now tại Aleppo phủ nhận việc rút quân của Nga.
Từ tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tiến hành chiến dịch ở Afrin sau khi Mỹ tuyên bố bắt đầu đào tạo lực lượng bảo vệ biên giới người Kurd ở Syria.
Hôm 19.1, chiến dịch trên thực tế đã được Ankara triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nurettin Canikli cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tiến vào Afrin, nhưng "hoạt động chống người Kurd trên thực tế bắt đầu với việc bắn phá qua biên giới".
Chính phủ Syria tuyên bố sẽ coi sự hiện diện quân sự của Ankara trên lãnh thổ là hành vi vi phạm chủ quyền đồng thời cảnh báo sẽ bắn hạ các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ trong không phận Syria.