Nga bầu cử toàn quốc lần đầu tiên sau sửa đổi Hiến pháp

Ngọc Vân |

Hàng nghìn cuộc bầu cử ở Nga được tổ chức trong 1 ngày, lần đầu tiên kể từ khi Nga sửa đổi Hiến pháp.

Theo RT, hàng triệu cử tri Nga đã đến 56.000 điểm bỏ phiếu vào ngày 13.9 để bầu ra các thống đốc và nhà lập pháp trên hàng chục khu vực của Nga. Trải dài 11 múi giờ, các cuộc bầu cử trên toàn quốc kết thúc lúc 8h tối theo giờ địa phương.

Sự kiện được mệnh danh là "Ngày bầu cử thống nhất" diễn ra tại 41 khu vực trong cả nước. Tổng cộng 18 khu vực trong số đó - từ Kamchatka ở Viễn Đông đến Leningrad Oblast ở phía Tây - bầu các thống đốc thông qua bỏ phiếu trực tiếp.

Gần 9.000 chiến dịch bầu cử đã diễn ra trong những ngày và tuần gần đây, với con số khổng lồ 156.000 ứng cử viên cạnh tranh cho 78.000 vị trí ở cấp khu vực, địa phương và thành phố.

Hàng trăm ghế sẽ được giành cho 11 nghị viện khu vực và hội đồng lập pháp trên hàng chục thành phố lớn nhỏ, trong số đó có Kazan, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Novosibirsk và Rostov-on-Don. Cư dân của 5 thị trấn ở Siberia sẽ chọn thị trưởng của họ.

Một loạt các cuộc bỏ phiếu ở những thành phố nhỏ hơn cũng đã diễn ra vào ngày 13.9, cùng với bốn cuộc bầu cử phụ được tổ chức để lấp đầy các ghế trống trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Bỏ phiếu sớm đã bắt đầu vào ngày 12.9 và kết thúc vào ngày 13.9. Các nhà chức trách ở hai khu vực, Kursk và Yaroslavl, cho phép cử tri bỏ phiếu trực tuyến thông qua một dịch vụ web được bảo mật. Việc kiểm phiếu bắt đầu sau 8h tối theo giờ địa phương ngày 13.9 tại mỗi khu vực tổ chức bầu cử.

Bầu cử trực tuyến ở Nga. Ảnh: Ria Novosti
Bầu cử trực tuyến ở Nga. Ảnh: Ria Novosti

Theo bà Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, cho đến nay, cuộc bỏ phiếu vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vi phạm nào, ngoại trừ bốn trường hợp nhỏ. Các hội đồng bầu cử địa phương cũng như những người giám sát bầu cử đã "phản ứng nhanh chóng" và "đúng cách" để ngăn chặn chúng, bà nói.

Các cuộc bầu cử toàn quốc năm nay cũng sẽ chứng kiến ​​các đảng mới cạnh tranh cho các văn phòng khu vực và thành phố. Trong số các ví dụ đáng chú ý nhất là phong trào cực tả "Vì sự thật" của tiểu thuyết gia nổi tiếng Zakhar Prilepin và "Đảng Dân chủ Trực tiếp" do Vyacheslav Makarov, giám đốc điều hành của Wargaming.net - một công ty nổi tiếng với trò chơi trực tuyến World of Tanks - thành lập.

Đây là cuộc bỏ phiếu lớn thứ hai được tổ chức trong đại dịch COVID-19. Trước đó, Nga đã bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp từ ngày 25.6 cho đến ngày 1.7.

Hiến pháp sửa đổi của Nga bao gồm tổng cộng 206 sửa đổi, trong đó có những nội dung chính liên quan đến các vấn đề xã hội. Đáng chú ý, bản Hiến pháp sửa đổi này tăng thêm quyền hạn cho Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Trong điều khoản quy định số lượng nhiệm kỳ của Tổng thống Nga cũng bổ sung điều khoản không tính đến số lượng nhiệm kỳ mà tổng thống đã đảm nhiệm tính đến thời điểm những nội dung sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực.

Điện Kremlin cho biết, Hiến pháp sửa đổi của Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 4.7.2020.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin không tổ chức đối thoại với nhân dân Nga trong năm nay

Thanh Hà |

Đối thoại với nhân dân Nga của Tổng thống Putin không có trong kế hoạch năm nay.

80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Song Minh |

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp trong đó bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc hôm 1.7.

Tổng thống Putin phát ngôn bất ngờ về can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa hôm 2.10 rằng ông sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Putin không tổ chức đối thoại với nhân dân Nga trong năm nay

Thanh Hà |

Đối thoại với nhân dân Nga của Tổng thống Putin không có trong kế hoạch năm nay.

80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Song Minh |

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp trong đó bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc hôm 1.7.

Tổng thống Putin phát ngôn bất ngờ về can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa hôm 2.10 rằng ông sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.