Nga bắt nhà ngoại giao Ukraina

Thanh Hà |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ nhà ngoại giao Ukraina ở St.Petersburg.

Thông tin Nga bắt giữ nhà ngoại giao Ukraina được hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ FSB ngày 17.4. Theo đó, nhà ngoại giao Ukraina bị cáo buộc tìm cách lấy thông tin mật từ cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga.

Cũng thông tin về vụ việc, hãng tin TASS của Nga cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác nhận đã bắt giữ một lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Ukraina ở St.Petersburg vì thu thập thông tin mật từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật và FSB.

Thông cáo của FSB cho hay, vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ukraina Alexander Sosonyuk diễn ra ngày 16.4 khi nhà ngoại giao này bị bắt quả tang nhận dữ liệu mật.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh, hoạt động này không phù hợp với tư cách của nhân viên ngoại giao và rõ ràng có tính chất thù địch đối với Liên bang Nga.

Nga sẽ áp dụng các biện pháp đối với nhà ngoại giao Ukraina bị bắt theo luật pháp quốc tế, văn phòng báo chí FSB cho biết.

Theo luật pháp quốc tế, các nhà ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao tại quốc gia sở tại nhưng có thể bị tước quyền ở lại quốc gia đó nếu vi phạm pháp luật hoặc có hành động thù địch.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phi hành gia Nga, NASA từ Trạm vũ trụ Quốc tế trở về trái đất

Hải Anh |

Hai phi hành gia Nga và một phi hành gia NASA (Mỹ) đã về đến trái đất ngày 17.4 trên thảo nguyên của Kazakhstan sau một sứ mệnh kéo dài nửa năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Mỹ, Ba Lan

Thanh Hà |

Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và 3 nhà ngoại giao Ba Lan để đáp trả trực tiếp việc hai nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Ukraina, Canada bác báo cáo vụ Iran bắn hạ máy bay năm 2020

Song Minh |

Ukraina và Canada bác báo cáo vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraina năm 2020, làm 176 người thiệt mạng.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Phi hành gia Nga, NASA từ Trạm vũ trụ Quốc tế trở về trái đất

Hải Anh |

Hai phi hành gia Nga và một phi hành gia NASA (Mỹ) đã về đến trái đất ngày 17.4 trên thảo nguyên của Kazakhstan sau một sứ mệnh kéo dài nửa năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Mỹ, Ba Lan

Thanh Hà |

Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và 3 nhà ngoại giao Ba Lan để đáp trả trực tiếp việc hai nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Ukraina, Canada bác báo cáo vụ Iran bắn hạ máy bay năm 2020

Song Minh |

Ukraina và Canada bác báo cáo vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraina năm 2020, làm 176 người thiệt mạng.