Nga bất ngờ mặc cả với Mỹ và Israel về Syria

Khánh Minh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Nga đưa ra đề xuất Iran sẽ rút các đơn vị vũ trang ra khỏi Syria để đổi lấy giảm áp lực trừng phạt cho Mátxcơva.

Kênh 10 truyền hình Israel dẫn lời các nghị sĩ tham dự phiên họp kín của Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng Israel cho biết, ông Netanyahu nói rằng Nga đưa ra đề xuất nói trên không chỉ với Israel mà còn với Mỹ.

Kênh 10 lưu ý, đề xuất này cho thấy sự thay đổi trong lập trường của Nga, bởi trước đó Mátxcơva nói rằng sự hiện diện của Iran ở Syria là hợp pháp.

“Lần đầu tiên chính quyền Mátxcơva đề xuất rút quân Iran khỏi Syria, cho rằng chiến dịch ở Syria có liên quan đến căng thẳng giữa Washington và Tehran xung quanh thoả thuận hạt nhân” - kênh truyền hình Israel cho hay.

Theo các nguồn tin, hiện chưa rõ liệu đề xuất có được đưa ra trong cuộc đối thoại của Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Putin ở Paris hay không. Ông Netanyahu gọi cuộc thảo luận là “hiệu quả và tích cực”. Tuy nhiên, ông Putin được cho là nói với ông Netanyahu rằng Nga không có khả năng xử lý độc lập việc rút lực lượng Iran khỏi Syria mà vẫn cần sự cộng tác của các nước khác.

Ông Netanyahu cũng cho biết, đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey đã gặp đại diện Kremlin hôm 8.11 ở Vienna, và bản thân ông Netanyahu cũng đã gặp ông Jeffrey vài ngày trước đó ở Jerusalem.

Không quân Israel nhiều lần tấn công các cơ sở của Iran ở Syria. Trong một lần không kích như vậy, máy bay Il-20 của Nga vô tình bị không quân Syria bắn hạ do lầm tưởng là mục tiêu của Israel. Vụ việc gây căng thẳng giữa Mátxcơva và Tel Aviv.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.

Nga cảnh báo Mỹ lập tức rút quân khỏi “trại tập trung Thế chiến 2” phía nam Syria

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Mỹ rút quân ngay lập tức khỏi căn cứ mà Lầu Năm Góc thành lập ở miền nam Syria, cáo buộc sự hiện diện này trái ngược luật pháp quốc tế.

Mỹ thúc Nga cho phép Israel tiếp tục không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng Nga sẽ cho phép Israel tiếp tục các cuộc không kích ở Syria - đặc phái viên Washington cho biết ngày 7.11.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga “bật mí” video chiến đấu đầu tiên của Su-57 ở Syria

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga hé lộ đoạn video được mong chờ về chuyến bay của Su-57 ở Syria sau khi tin tức về việc triển khai tiêm kích thế hệ 5 gây xôn xao thế giới.

Nga cảnh báo Mỹ lập tức rút quân khỏi “trại tập trung Thế chiến 2” phía nam Syria

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Mỹ rút quân ngay lập tức khỏi căn cứ mà Lầu Năm Góc thành lập ở miền nam Syria, cáo buộc sự hiện diện này trái ngược luật pháp quốc tế.

Mỹ thúc Nga cho phép Israel tiếp tục không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng Nga sẽ cho phép Israel tiếp tục các cuộc không kích ở Syria - đặc phái viên Washington cho biết ngày 7.11.