Nga-Anh "sôi sục" sau công kích của Thủ tướng Theresa May

Vân Anh |

"Phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May miêu tả Nga như mối đe dọa chính với cộng đồng đồng thế giới là vô trách nhiệm và vô căn cứ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 14.11.

"Chúng tôi muốn lưu ý đến tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May về Nga hôm 13.11. Lần này, đất nước chúng tôi bị xếp hạng đầu tiên trong số 'những mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế'. Theo như lời Thủ tướng May, thì Anh đang nỗ lực đi tiên phong trong việc ngăn chặn Nga để bảo vệ trật tự thế giới hiện nay" - TASS dẫn lời bà Zakharova nói trong tuyên bố đăng tải trên website chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.

"Những tuyên bố này không phải mới, nhưng điểm chính yếu đằng sau chúng là bản chất vô trách nhiệm và vô căn cứ trong những cáo buộc đối với Nga" - tuyên bố viết.

Theo bà Zakharova, "ý tưởng bảo vệ trật tự thế giới nghe có vẻ hoài nghi, nhất là từ Thủ tướng Anh".

"Nên nhớ lại rằng những hành động hiếu chiến của Anh ở Iraq và Libya đã không giúp tăng cường luật pháp quốc tế, mà chỉ gây ra vô số chết chóc và chịu đựng của hàng triệu người, đồng thời gây bất ổn toàn khu vực. Bên cạnh đó, Anh cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết cơ bản về những tiến trình hiện tại của thế giới và bản chất của trật tự pháp lý quốc tế dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc mà Anh đang cam kết bảo vệ" - phát ngôn viên Nga nói.

Theo bà Zakharova, Anh chọn Nga là kẻ thù ngoại quốc để đánh lạc hướng sự chú ý của công luận khỏi tình hình phức tạp và những rạn nứt đang diễn ra trong nước, khi Anh đang đàm phán rời khỏi EU.

"Điều này thật đáng tiếc, nhất là trong lúc Anh đang xem xét tham vọng trở thành một "Vương quốc Anh toàn cầu", hưởng lợi từ chính sách đối ngoại đa chiều, thực dụng và hiệu quả. Cách tiếp cận như vậy sẽ cho Anh thêm cơ hội ở các thị trường mới nổi, cũng như tăng cường vị thế của Anh trên toàn cầu thông qua việc phát triển đối thoại với các nước. Nhưng con đường đối đầu mà London lựa chọn không có khả năng đóng góp vào việc đạt được những mục tiêu này" - bà Zakharova khẳng định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.