Reuters dẫn nguồn tin từ Nga hôm 31.1 cho biết, do ở sát biên giới phía đông nam với nước láng giềng Trung Quốc, nơi đang bùng phát dịch bệnh, nên chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp thắt chặt biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona 2019-nCoV.
Cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người Nga đã yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc kéo dài kì nghỉ cho tới khi có thông báo mới nếu các nhân viên vẫn đang nghỉ phép ở Trung Quốc.
Cơ quan này cũng ban hành hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, trong đó khuyên người dân Nga buộc tóc gọn gàng nếu tóc dài, tránh chạm vào tay nắm cửa và ban công nơi công cộng và tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng cúm.
Chính phủ Nga hôm 30.1 tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới đường bộ với Trung Quốc.
Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và các chuyến bay trực tiếp hàng ngày vẫn được duy trì. 1 chuyến tàu chở khách giữa Mátxcơva và Bắc Kinh vẫn tiếp tục hoạt động.
Tờ RT dẫn tuyên bố từ Phó thủ tướng Nga Tatyana Golikova hôm 31.1 cho biết, chỉ 1 ngày sau khi đóng cửa biên giới đường bộ với Trung Quốc, đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona tại Nga đều là người Trung Quốc. Cả 2 ca nhiễm bệnh đều ở vùng sát biên giới, 1 ca ở vùng biên giới Zabaikalsky giáp Trung Quốc, người còn lại ở vùng Tyumen phía tây Siberia, giáp biên giới Kazakhstan. Hiện cả 2 đều đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế.
Bà Golikova cũng cho biết sẽ tiến hành sơ tán 300 công dân Nga từ thành phố Vũ Hán và 341 công dân Nga tại khu vực khác trong tỉnh Hồ Bắc. Khoảng 2.600 du khách Nga đang đi nghỉ mát ở đảo Hải Nam, Trung Quốc cũng sẽ được đưa về nước.