AFP dẫn thông tin từ giới chức y tế New Zealand ngày 28.1 cho biết, hai người gồm một người lớn và một trẻ em đã nhiễm virus do ở cùng cơ sở cách ly với một phụ nữ có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính hồi cuối tuần qua. Ca mắc COVID-19 của bệnh nhân nữ này đã chính thức kết thúc quãng thời gian hơn hai tháng không có ca bệnh nào trong cộng đồng ở New Zealand.
Theo thông tin cơ quan chức năng, họ đã tiến hành điều tra về cách thức lây lan tại cơ sở cách ly - Khách sạn Pullman ở thành phố Auckland.
"Điều đó cho thấy những người này có khả năng đã tiếp xúc với nhau tại khách sạn, sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra", Bộ trưởng Phụ trách Ứng phó COVID-19 của New Zealand, Chris Hipkins, phát biểu trên sóng phát thanh Newstalk ZB.
Ông Hipkins cũng cho biết, tất cả những người đã tiếp xúc gần với ba ca mắc nêu trên cho đến nay đều cho kết quả âm tính nên hy vọng tình trạng bùng phát đã được kiềm chế.
“Tôi khá lạc quan nhưng cùng không thể lường trước được. 48h đầu tiên của cuộc điều tra về các ca nhiễm này sẽ nói lên nhiều điều'', Bộ trưởng cho hay.
New Zealand hiện quy định tất cả những người nhập cảnh phải trải qua hai tuần cách ly và xét nghiệm âm tính trước khi được phép hòa nhập cộng đồng.
Các ca nhiễm mới phát hiện đã đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu theo quy định nhưng cho kết quả xét nghiệm dương tính sau khi rời khỏi cơ sở cách ly do cơ quan chức năng quản lý.
Tuy nhiên, New Zealand vẫn chưa nâng mức độ cảnh báo COVID-19 và thực hiện rất ít biện pháp hạn chế, đồng nghĩa với việc cuộc sống tại đất nước 5 triệu dân này vẫn gần như bình thường.
Tuy nhiên, các ca nhiễm mới phát hiện cũng khiến nhiều người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm COVID-19 tại các trạm ở Auckland. Thành phố này từng là nơi diễn ra đợt bùng phát đại dịch lần 2, dẫn đến lệnh phong tỏa hai tuần vào tháng 8.2020.
Biến thể SARS-CoV-2 mới ở Nam Phi dễ lây lan hơn các chủng trước đó, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có bằng chứng rõ ràng cho thấy nó dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn hoặc tỉ lệ tử vong cao hơn.
New Zealand đã được thế giới ca ngợi vì xử lý tốt đại dịch. Cho đến nay, nước này ghi nhận 25 ca tử vong do COVID-19 và hơn 2.200 ca mắc trong tổng dân số khoảng 5 triệu người.