New Zealand tiêu diệt "kẻ cực đoan ủng hộ IS" vô cớ đâm 6 người vô tội

Bảo Châu |

Cảnh sát New Zealand ngày 3.9 bắn chết một ''kẻ cực đoan bạo lực ủng hộ IS'' đã gây ra vụ đâm dao làm 6 người bị thương trong một siêu thị.

Theo thông tin về vụ việc được công bố trong cuộc họp báo, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, kẻ thực hiện vụ tấn công dao ở siêu thị ngày 3.9 và đã bị tiêu diệt là một công dân Sri Lanka, sinh sống ở New Zealand đã 10 năm. Tên này bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS và bị cảnh sát New Zealand theo dõi liên tục trong suốt 5 năm qua.

''Một kẻ cực đoan bạo lực đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào những người New Zealand vô tội. Rõ ràng, hắn ta là một người ủng hộ hệ tư tưởng IS'' - bà Ardern nói trong cuộc họp báo.

 
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Vụ việc xảy ra tại siêu thị New Lynn ở thành phố Auckland vào ngày 3.9. Cảnh sát phụ trách theo dõi kẻ tấn công ban đầu cho rằng, hắn vào đó để mua sắm nhưng hắn ta bất ngờ rút ra một con dao lớn và bắt đầu ''chạy quanh như một kẻ mất trí'' để đâm người, theo tin từ truyền thông địa phương.

Tờ New Zealand Herald dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng, kẻ tấn công đã hét lên "Allahu akbar" (Thánh vĩ đại nhất).

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra tình hình và tiêu diệt hung thủ chỉ trong vòng 60 giây khi cuộc tấn công bắt đầu diễn ra.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh các khách hàng có mặt trong siêu thị, chỉ vài giây sau khi vụ tấn công xảy ra.

Tiếng một phụ nữ vang lên: ''Một kẻ nào đó có dao đang ở đây... hắn có một con dao. Một vài người đã bị đâm''. Bảo vệ siêu thị đã yêu cầu mọi người rời khỏi hiện trường, sau đó 10 phát súng nhanh vang lên kết liễu tên hung thủ.

Tổng cộng có 6 người là nạn nhân của vụ tấn công. Trong đó, 3 người trong tình trạng nguy kịch, 1 người bị thương nghiêm trọng và 2 người khác tình trạng tương đối.

Ủy viên cảnh sát Andrew Coster thông tin tại cuộc họp báo cho biết, kẻ tấn công đã hành động một mình và phía cảnh sát tin rằng không có mối đe dọa nào khác đối với công chúng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tính hợp tác với Taliban để chống IS ở Afghanistan

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang xem xét phối hợp với Taliban nhằm đánh bại chi nhánh của IS ở Afghanistan được gọi là IS-K.

"Beatles" của IS nhận tội hành quyết 4 con tin Mỹ

Khánh Minh |

Thành viên của tổ chức khủng bố khét tiếng IS có biệt danh "The Beatles" nhận tội tra tấn và hành quyết 4 con tin Mỹ.

Bùng dịch do biến thể Delta ở New Zealand chưa có dấu hiệu dừng lại

Bảo Châu |

New Zealand ngày 29.8 báo cáo thêm 83 ca nhiễm mới tại cộng đồng do biến thể Delta gây ra.

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Tấn công bằng dao ở Canada gây nhiều thương vong

Phương Linh |

Một người đã chết cùng nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một thư viện ở Vancouver, Canada ngày 27.3.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Mỹ tính hợp tác với Taliban để chống IS ở Afghanistan

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang xem xét phối hợp với Taliban nhằm đánh bại chi nhánh của IS ở Afghanistan được gọi là IS-K.

"Beatles" của IS nhận tội hành quyết 4 con tin Mỹ

Khánh Minh |

Thành viên của tổ chức khủng bố khét tiếng IS có biệt danh "The Beatles" nhận tội tra tấn và hành quyết 4 con tin Mỹ.

Bùng dịch do biến thể Delta ở New Zealand chưa có dấu hiệu dừng lại

Bảo Châu |

New Zealand ngày 29.8 báo cáo thêm 83 ca nhiễm mới tại cộng đồng do biến thể Delta gây ra.

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Tấn công bằng dao ở Canada gây nhiều thương vong

Phương Linh |

Một người đã chết cùng nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một thư viện ở Vancouver, Canada ngày 27.3.