New Zealand sẽ hạ cảnh báo xuống mức 3, nới lỏng hạn chế từ 27.4

Lê Thanh Hà |

New Zealand sẽ kéo dài thời gian phong tỏa thêm 1 tuần và sau đó hạ cảnh báo đối với dịch COVID-19 xuống mức 3, đồng thời nới lỏng các hạn chế từ 27.4.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này sẽ duy trì phong tỏa tới 27.4, sau thời điểm này, một số biện pháp nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 sẽ được nới lỏng, theo Reuters.

"Theo khuyến nghị của chuyên gia y tế, hiện tại không có sự lây lan cộng đồng rộng rãi ở New Zealand. Do vậy, chúng ta có thể dần chuyển đổi các cấp độ cảnh báo và khởi động lại nền kinh tế", Thủ tướng Ardern phát biểu.

New Zealand sẽ hạ cảnh báo từ mức 4 (mức cao nhất) xuống mức 3 vào ngày 27.4 và mức 3 sẽ được duy trì trong 2 tuần tiếp nối. Theo chính phủ, nếu hạ xuống mức 3, nền kinh tế sẽ được khôi phục đáng kể. Quyết định này đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp sẽ có thể tiếp tục hoạt động trở lại, bao gồm những doanh nghiệp liên quan tới xây dựng, sản xuất, lâm nghiệp.

Các cửa hàng, trung tâm thương mại, cửa hàng phần cứng và nhà hàng sẽ vẫn đóng cửa khi ở cảnh báo mức 3, tuy nhiên, khách hàng được phép mua trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Người dân được phép đi bơi ở bãi biển, đi bộ trong ngày hoặc câu cá từ cầu cảng. Tuy nhiên, cuộc sống xã hội phần lớn sẽ không thay đổi, người dân vẫn được khuyến khích ở nhà, trừ khi tập thể dục hoặc lấy đồ tiếp tế. Các trường học sẽ mở cửa, nhưng học sinh nên ở nhà, nếu có thể.

Sau 2 tuần duy trì ở mức 3, ngày 11.5, Nội các sẽ đưa ra quyết định có thể hạ cảnh báo xuống mức 2 hay không. "Chúng ta đã làm được điều mà chưa nhiều quốc gia có thể làm được, đó là ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát rộng rãi. Tỉ lệ lây truyền virus tại New Zealand hiện nay là 0,48, trong khi ở nước ngoài trung bình là 2,5", Thủ tướng phát biểu.

Trước đó, hôm 23.3, ở thời điểm phát hiện hơn 100 ca mắc COVID-19, New Zealand đã phát đi cảnh báo mức 4 và nhanh chóng cách ly xã hội, phong tỏa toàn quốc và đóng cửa biên giới. Đây được coi là những biện pháp hạn chế đáng chú ý nhất đối với người dân New Zealand trong lịch sử hiện đại.

Tính đến chiều 20.4, New Zealand đã ghi nhận 1.440 ca mắc COVID-19 và 12 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do New Zealand chỉ có 1 ca tử vong COVID-19 trong hơn nghìn ca mắc

Khánh Minh |

New Zealand 4 ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới, trong đó duy nhất 1 ca tử vong.

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Thêm 2 nước Châu Đại Dương đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia và New Zealand sẽ đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân người nước ngoài và những người không cư trú trên lãnh thổ để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do New Zealand chỉ có 1 ca tử vong COVID-19 trong hơn nghìn ca mắc

Khánh Minh |

New Zealand 4 ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới, trong đó duy nhất 1 ca tử vong.

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Thêm 2 nước Châu Đại Dương đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia và New Zealand sẽ đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân người nước ngoài và những người không cư trú trên lãnh thổ để phòng dịch COVID-19 lây lan.