Theo hãng thông tấn AP, hôm 21.7, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết đã sa thải Bộ trưởng Bộ Di trú Iain Lees-Galloway vì những cáo buộc có mối quan hệ không phù hợp với cựu nhân viên.
Cụ thể, ông Iain Lees-Galloway đã có một mối quan hệ đồng thuận trong khoảng 1 năm với người phụ nữ từng làm việc tại một trong những cơ quan mà bộ trưởng chịu trách nhiệm giám sát. Sau đó, người này trở thành nhân viên trong văn phòng của bộ trưởng.
"Bộ trưởng đã thiếu khả năng phán xét trong khoảng thời gian 12 tháng đó. Khi trong mối quan hệ này, Bộ trưởng Lees-Galloway bị cáo buộc sử dụng văn phòng của mình không đúng cách", Thủ tướng Jacinda Ardern nói trong một cuộc họp báo.
Lees-Galloway, 41 tuổi, cho biết ông chấp nhận quyết định của Thủ tướng và sẽ không tham gia tái tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 9.
"Tôi đã hành động hoàn toàn không phù hợp ở vị trí của mình và không thể tiếp tục làm bộ trưởng", ông Lees-Galloway nói trong một tuyên bố.
Ông Lees-Galloway là bộ trưởng cấp cao thứ 2 rời nhiệm sở trong tháng này tại New Zealand, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế David Clark từ chức vì những sai lầm cá nhân dẫn đến vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19 và nhận nhiều chỉ trích dữ dội từ dư luận.
Chỉ một ngày trước đó, nhà lập pháp Andrew Falloon cũng đột ngột từ chức sau khi bị cáo buộc gửi hình ảnh khiêu dâm cho một số phụ nữ, trong đó có cả sinh viên đại học.