New Zealand ghi nhận mùa đông ấm nhất từ ​​trước đến nay

Nguyễn Hạnh |

Nhiệt độ ở New Zealand trong ba tháng tính đến tháng 9, cao hơn 1,3 độ C so với mức trung bình dài hạn và cao hơn mức kỷ lục được thiết lập năm 2020.

The Guardian ngày 6.9 đưa tin, New Zealand đã ghi nhận mùa đông ấm nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà khoa học nói rằng, biến đổi khí hậu đang khiến nhiệt độ cao hơn bao giờ hết.

Theo Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand, trong ba tháng tính đến cuối tháng 8.2021, nhiệt độ trung bình là 9,8 độ C - cao hơn 1,3 độ C so với mức trung bình dài hạn và cao hơn 0,2 độ C so với kỷ lục trước đó được công bố năm 2020. Các hồ sơ được lưu trữ kể từ năm 1909 cho thấy, hầu hết các mùa đông ấm nhất là trong những năm gần đây.

Nhà khí tượng học Nava Fedaeff của viện cho hay, năm nay có nhiều gió ấm hơn bình thường từ phía bắc và nhiệt độ nước biển ấm hơn.

Bà Fedaeff cho biết, có thể theo dõi sự ấm lên thông qua nồng độ carbon dioxide. 50 năm trước, nồng độ ở New Zealand là 320 phần triệu, trong khi ngày nay khoảng 412 phần triệu.

Nhà khoa học khí hậu James Renwick từ Đại học Victoria Wellington cho hay, những thay đổi này có thể gây áp lực lên các hệ sinh thái tự nhiên và theo thời gian, nhiều loài sinh vật sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Con người bắt buộc phải làm chậm tốc độ phát thải khí nhà kính.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand có ca tử vong COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng dịch mới

Hải Anh |

New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên và 20 ca cộng đồng mới trong đợt bùng dịch do biến thể Delta hiện nay.

New Zealand tiêu diệt "kẻ cực đoan ủng hộ IS" vô cớ đâm 6 người vô tội

Bảo Châu |

Cảnh sát New Zealand ngày 3.9 bắn chết một ''kẻ cực đoan bạo lực ủng hộ IS'' đã gây ra vụ đâm dao làm 6 người bị thương trong một siêu thị.

Bộ trưởng New Zealand bị con "phá đám" khi phỏng vấn trực tiếp

Hải Anh |

Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội New Zealand bị con trai phá đám khi phỏng vấn bằng... củ cà rốt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

New Zealand có ca tử vong COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng dịch mới

Hải Anh |

New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên và 20 ca cộng đồng mới trong đợt bùng dịch do biến thể Delta hiện nay.

New Zealand tiêu diệt "kẻ cực đoan ủng hộ IS" vô cớ đâm 6 người vô tội

Bảo Châu |

Cảnh sát New Zealand ngày 3.9 bắn chết một ''kẻ cực đoan bạo lực ủng hộ IS'' đã gây ra vụ đâm dao làm 6 người bị thương trong một siêu thị.

Bộ trưởng New Zealand bị con "phá đám" khi phỏng vấn trực tiếp

Hải Anh |

Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội New Zealand bị con trai phá đám khi phỏng vấn bằng... củ cà rốt.